Kinh hoàng với số ca Covid-19 tử vong ở Brazil

Văn Khoa
Văn Khoa
30/04/2021 10:45 GMT+7

Brazil ngày 29.4 trở thành quốc gia thứ 2 trên thế giới có số ca Covid-19 tử vong vượt mức 400.000 ca chỉ sau Mỹ, sau khi ghi nhận thêm hơn 3.000 người chết vì bệnh này.

Cụ thể, Bộ Y tế Brazil ngày 29.4 thông báo ghi nhận thêm 3.001 ca Covid-19 tử vong, nâng tổng số ca Covid-19 tử vong ở nước này lên 401.186 ca, chỉ đứng sau Mỹ (trên 575.000 ca), theo Reuters. Bộ Y tế Brazil còn ghi nhận thêm 69.389 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm lên 14,5 triệu ca, đứng thứ 3 trên thế giới, sau Mỹ (trên 32 triệu ca) và Ấn Độ (18,3 triệu ca).
Số ca Covid-19 tăng vọt từ đầu năm đến nay đã đẩy các bệnh viện ở Brazil vào tình trạng quá tải và dẫn tới 100.000 ca tử vong chỉ trong vòng hơn một tháng. Số người chết vì Covid-19 ở Brazil đã giảm nhẹ từ con số hơn 4.000 ca/ngày hồi đầu tháng này, dẫn đến việc chính quyền nhiều địa phương nới lỏng lệnh phong tỏa.

[VIDEO] Tiêm vắc xin Covid-19 giúp giảm 49% khả năng lây lan virus

Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo việc nới lỏng các biện pháp phong tỏa sẽ tiếp tục khiến số ca Covid-19 tử vong ở mức cao trong nhiều tháng vì chỉ có vắc xin không thể kiểm soát được dịch bệnh. Trong đó, có hai chuyên gia dự đoán số ca Covid-19 tử vong sẽ tiếp tục ở mức trung bình trên 2.000 ca/ngày.
Giới chuyên gia cho rằng số ca Covid-19 tử vong tăng cao là do chính quyền, từ Tổng thống Jair Bolsonaro đến nhiều thống đốc và thị trưởng, không có biện pháp đủ mạnh để ngăn chặn đại dịch. Tổng thống Bolsonaro đã xem nhẹ mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh ngay từ đầu, phản đối các biện pháp phong tỏa, không ủng hộ đeo khẩu trang và chỉ phát động tiêm vắc xin trong thời gian gần đây.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.