Làm đứt râu mặt nạ pharaoh Ai Cập, 8 nhân viên bảo tàng hầu tòa

25/01/2016 15:56 GMT+7

Tám nhân viên Bảo tàng Ai Cập đã phải hầu tòa với cáo buộc thiếu trách nhiệm nghiêm trọng sau khi làm đứt rời bộ râu trên mặt nạ pharaoh Tutankhamun nổi tiếng, sau đó tự xử lý một cách cẩu thả.

Tám nhân viên Bảo tàng Ai Cập đã phải hầu tòa với cáo buộc thiếu trách nhiệm nghiêm trọng sau khi làm đứt rời bộ râu trên mặt nạ pharaoh Tutankhamun nổi tiếng, sau đó tự xử lý một cách cẩu thả.

Mặt nạ pharaoh Tutankhamun là một trong những cổ vật có giá trị nhất trên thế giới hiện nay - Ảnh: ShutterstockMặt nạ pharaoh Tutankhamun là một trong những cổ vật có giá trị nhất trên thế giới hiện nay - Ảnh: Shutterstock
Theo cáo buộc tại tòa hôm 24.1, nhóm nhân viên kể trên đã tự dùng keo epoxy dán bộ râu vào cằm mặt nạ của vị vua cổ nổi tiếng để che giấu hành vi vô tình làm đứt bộ râu. Họ còn dùng vật sắc nhọn để cạo những vết keo thừa, theo tin AP. Hành động này đã khiến cái mặt nạ 3.300 năm tuổi bị trầy xước.
Sau khi sự việc bị phát hiện, một nhóm chuyên gia Đức và Ai Cập đã phải làm việc rất tỉ mẩn, xóa hết keo epoxy, xử lý vết xước và sau đó nối bộ râu vào cằm bằng sáp ong. Cuối cùng, cái mặt nạ đã được trưng bày trở lại từ hồi tháng trước.
Các nhân viên kể trên có thể sẽ phải nộp phạt và chịu các hình thức kỷ luật, bao gồm bị sa thải.
Được biết mặt nạ pharaoh Tutankhamun được các nhà khảo cổ học Anh phát hiện trong một ngôi mộ hồi năm 1922. Nó trở thành một trong những cổ vật có giá trị nhất thế giới hiện nay. Tại Bảo tàng Ai Cập, đó là món quý giá nhất, thu hút đông đảo du khách đến ngắm nhìn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.