Lần đầu tiên phát hiện protein ngoài Trái đất trong thiên thạch

03/03/2020 19:35 GMT+7

Bộ ba các nhà nghiên cứu Mỹ cho rằng họ đã phát hiện được protein đầu tiên có nguồn gốc ngoài hành tinh, được cất giấu bên trong thiên thạch lao xuống Trái đất cách đây khoảng 3 thập niên.

Các nhà khoa học, đến từ Đại học Harvard, Tập đoàn PLEX và Bruker Scientific, vừa đăng kết quả nghiên cứu trên trang ArXiv.
Theo đó, đội ngũ chuyên gia do nhà vật lý học Malcolm McGeoch của tập đoàn PLEX Corporation dẫn đầu đã vận dụng phương pháp khối phổ để phân tích thiên thạch có tên Acfer 086.
Acfer 086 đã rơi xuống Algeria vào năm 1990.
Dựa trên kết quả phân tích, nhóm của ông phát hiện một dạng protein mà họ đặt tên là hemolithin.
Trong khi hemolithin tương tự các protein trên Trái đất về mặt cấu trúc, tỷ lệ deuterium so với hydrogen của nó không hề được tìm thấy trên hành tinh của chúng ta, mà giống loại bám trên các sao chổi có tuổi thọ cao của hệ mặt trời.
Dựa trên điều này, các nhà nghiên cứu cho rằng hemolithin có lẽ được hình thành vào thời điểm hệ mặt trời vẫn còn tồn tại dưới dạng đĩa phôi cách đây hơn 4,6 tỉ năm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.