Lãnh đạo Mỹ, Nga nhất trí tiếp tục bàn cơ chế kiểm soát vũ khí mới

Văn Khoa
Văn Khoa
28/06/2019 22:10 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng người đồng cấp Nga Vladimir Putin nhất trí tiếp tục thảo luận về cơ chế kiểm soát vũ khí thế kỷ 21 mà chủ nhân Nhà Trắng nhấn mạnh cần bao gồm cả Trung Quốc.

Hai nhà lãnh đạo Mỹ và Nga đã bàn về cơ chế kiểm soát vũ khí trong cuộc hội đàm song phương kéo dài 1 tiếng 20 phút bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 ở thành phố Osaka của Nhật Bản hôm nay 28.6.
Chủ tịch Ủy ban quốc tế Hạ viện Nga Leonid Slutsky đánh giá việc hai nhà lãnh đạo đồng ý tiếp tục thảo luận cơ chế kiểm soát vũ khí mới là kết quả quan trọng nhất của cuộc gặp lần này, theo hãng tin TASS.
Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh hai nước sắp chính thức rút khỏi Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF). Hiệp ước này do Mỹ và Liên Xô ký vào năm 1987 buộc hai bên hủy mọi tên lửa có tầm bắn từ 500 - 5.500 km cùng bệ phóng và kết cấu hỗ trợ. Theo Reuters, Mỹ sẽ rút khỏi INF vào ngày 2.8, lấy lý do là Nga phát triển một tên lửa hành trình vi phạm hiệp ước. Hồi tháng 2, Tổng thống Trump đề cập khả năng đàm phán một hiệp ước khác cần có cả Trung Quốc.
Cả Nga lẫn Mỹ đều tố cáo đối phương vi phạm INF và Thượng viện Nga hôm 26.6 thông qua dự luật đình chỉ việc thực thi INF, theo Sputnik. 
Cũng tại cuộc gặp ở Osaka, Tổng thống Trump và Tổng thống Putin nhất trí cần cải thiện mối quan hệ song phương vì lợi ích chung của hai nước và cả thế giới. Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về tình hình Iran, Syria và Ukraine, nhưng Nhà Trắng không cung cấp chi tiết.

[VIDEO] NATO kêu gọi Nga phá hủy tên lửa vi phạm Hiệp ước INF

Đây là lần gặp gỡ chính thức đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Nga kể từ cuộc gặp ở thủ đô Helsinki của Phần Lan hồi tháng 7.2018. Tại cuộc gặp lần này, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự sự kiện mừng ngày Chiến thắng 9.5 ở Moscow vào năm tới. CNN dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Yury Ushakov cho hay Tổng thống Trump đã có “phản ứng tích cực”.
Khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau ở Osaka, một phóng viên đặt câu hỏi liệu ông chủ Nhà Trắng có cảnh báo Nga chớ nên can dự vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 hay không. “Vâng, tất nhiên tôi sẽ làm. Ngài tổng thống, đừng can dự vào cuộc bầu cử", Tổng thống Trump nói với nụ cười và vẫy tay sang phía chủ nhân Điện Kremlin. Tổng thống Putin không nói gì và đáp lại bằng một nụ cười, theo AFP.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.