Lãnh đạo Thái Anh Văn thề bảo vệ Đài Loan

10/10/2017 16:06 GMT+7

Trong bài phát biểu nhân ngày Song Thập, nhà lãnh đạo Thái Anh Văn tuyên bố sẽ kiên quyết bảo vệ lãnh thổ sau khi có tin Trung Quốc đang bí mật lên kế hoạch tấn công Đài Loan vào năm 2020.

Tuyên bố trên đã được đưa ra nhân kỷ niệm 106 năm ngày Song Thập (10.10), sự kiện khởi đầu Cách mạng Tân Hợi, theo hãng tin Reuters.

Bà Thái Anh Văn nhấn mạnh chính quyền Đài Bắc sẽ không cúi mình trước bất kỳ áp lực nào.

Trước đó, vào ngày 5.10, tờ Taipei Times đưa tin chuyên gia Ian Easton tại Viện Nghiên cứu dự án 2049 (Mỹ) vừa công bố cuốn sách mới The Chinese Invasion Threat (tạm dịch: Mối đe dọa xâm lược từ Trung Quốc), trong đó khẳng định Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) vừa hoàn tất việc lập kế hoạch bí mật tấn công Đài Loan vào năm 2020.

tin liên quan

Mỹ sẽ bán gói vũ khí lớn cho Đài Loan
Giới quan sát nhận định việc Mỹ công bố thỏa thuận bán vũ khí cho Đài Loan là dấu hiệu mới cho thấy quan hệ với Trung Quốc đang trở nên lạnh nhạt.

Theo người đứng đầu Cơ quan Phòng vệ Đài Loan Phùng Thế Khoan, vùng lãnh thổ này hiện có thể cầm cự trong hơn 2 tuần nếu bị Trung Quốc tấn công.

Quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan đang lâm vào tình trạng nguội lạnh đáng kể sau khi bà Thái Anh Văn đắc cử hồi tháng 5.2016, với việc Bắc Kinh cắt đứt các kênh liên lạc chính thức giữa hai bờ eo biển nhằm gây áp lực buộc nhà nữ lãnh đạo phải nhượng bộ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.