Lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô sẽ trở thành mục tiêu trả đũa của Trung Quốc?

23/07/2020 15:49 GMT+7

Trung Quốc sẽ yêu cầu đóng cửa lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Thành Đô để trả đũa việc đóng cửa lãnh sự quán Trung Quốc ở thành phố Houston, tờ South China Morning Post dẫn một nguồn tin riêng cho biết hôm 23.7.

Mỹ duy trì 5 lãnh sự quán ở Trung Quốc đại lục gồm tại Quảng Châu, Thượng Hải, Thẩm Dương, Thành Đô và Vũ Hán cùng một tổng lãnh sự quán cho Hồng Kông và Macau.
Việc đóng cửa lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô dự kiến sẽ làm leo thang căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ, tờ South China Morning Post nhận định.
Tổng biên tập Hồ Tích Tiến của tờ Hoàn Cầu thời báo cho biết Trung Quốc sẽ có biện pháp trả đũa, song việc đóng cửa lãnh sự quán Mỹ tại Vũ Hán sẽ không đủ mạnh vì Mỹ đã rút các nhân viên và gia đình họ về nước từ đầu năm nay, sau khi đại dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát tại đây. Theo ông Hồ Tích Tiến, Trung Quốc sẽ có cách trả đũa bất ngờ.
Lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô mở cửa vào năm 1985 và có tầm quan trọng chiến lược vì bao quát mọi hoạt động cả vùng đất phía tây nam của Trung Quốc, bao gồm các tỉnh Tứ Xuyên, Vân Nam, Quý Châu, khu tự trị Tây Tạng và Trùng Khánh.

Ông Trump: đóng cửa thêm lãnh sự quán Trung Quốc tại Mỹ là "chuyện có thể"

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.