Trung Quốc cân nhắc đóng cửa tổng lãnh sự quán Mỹ ở Vũ Hán để trả đũa?

22/07/2020 22:03 GMT+7

Mỹ buộc Trung Quốc phải đóng tổng lãnh sự quán ở thành phố Houston, bang Texas, và Bắc Kinh đang cân nhắc đóng cửa tổng lãnh sự quán Mỹ ở Vũ Hán để trả đũa, theo Reuter dẫn nguồn thạo tin.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 22.7 thông báo Washington “đột ngột yêu cầu” đóng cửa tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston. Tổng biên tập Hoàn Cầu thời báo Hồ Tích Tiến cho hay phía Trung Quốc chỉ có 72 giờ để thi hành, tính từ ngày 21.7.
Sau đó, Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận thông tin trên, nhấn mạnh đây là quyết định cần thiết “để bảo vệ tài sản trí tuệ Mỹ và thông tin cá nhân của người Mỹ”, theo AFP.

Trung Quốc đe dọa trả đũa vì Mỹ đóng cửa lãnh sự quán tại Houston

Trong lúc đang thăm Đan Mạch, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo không cung cấp thông tin chi tiết về lý do đằng sau động thái bất ngờ của nước này. Tuy nhiên, ông một lần nữa cáo buộc Trung Quốc đánh cắp tài sản trí tuệ của Mỹ và châu Âu, gây tổn thất nặng nề cho Mỹ và đồng minh.
Trước khi bộ ngoại giao hai nước đồng thời lên tiếng về vụ đóng cửa, truyền thông ở Houston đưa tin nhân viên của tổng lãnh sự quán vào tối 21.7 đã đốt nhiều giấy tờ ở ngoài sân, gây ảnh hưởng đến hàng xóm và họ đã gọi điện báo cảnh sát.
Vẫn chưa rõ tại sao tòa lãnh sự Trung Quốc ở Houston lại lọt vào tầm ngắm của chính phủ Mỹ.
“Việc Mỹ đơn phương yêu cầu đóng cửa tổng lãnh sự quán ở Houston trong thời gian ngắn đại diện cho hành vi leo thang chưa từng có trong chuỗi động thái chống Trung Quốc gần đây”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân tuyên bố, đồng thời khẳng định nước này sẽ "đáp trả thích đáng".

Đoạn clip do láng giềng quay lại cho thấy hoạt động đốt giấy trên sân của tòa lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston (Texas)

Twitter
Reuters dẫn một nguồn thạo tin tiết lộ Trung Quốc đang cân nhắc đóng cửa tổng lãnh sự quán Mỹ tại Vũ Hán, nơi Bộ Ngoại giao Mỹ đã rút các viên chức và gia đình họ về nước từ hồi đầu năm sau khi dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát tại đây.
Vào tháng 6, đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh cho hay Mỹ sẽ sớm khôi phục hoạt động của tổng lãnh sự quán ở Vũ Hán.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.