Lãnh sự Ý bị ám sát hụt tại Libya

14/01/2013 03:15 GMT+7

Theo hãng tin Ansa, ông Guido De Sanctis, Lãnh sự Ý tại Benghazi, miền đông Libya vừa bị ám sát hụt vào tối 12.1.

Chiếc xe chống đạn chở ông De Sanctis đang trên đường về nhà thì bị một xe hơi khác đi gần đó xả súng. Rất may, không ai bị thương. Cảnh sát địa phương cho rằng vụ việc do “một nhóm phiến quân gây ra” nhưng hiện vẫn chưa tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm. Ông De Sanctis, 51 tuổi, làm lãnh sự tại Benghazi từ khi cuộc nổi dậy chống ông Muammar Gaddafi bắt đầu nổ ra vào tháng 2.2011. Ngày 13.1, AFP dẫn lời Ngoại trưởng Ý Giulio Terzi lên án vụ ám sát là “âm mưu gây bất ổn tại Libya”.

Theo ông Terzi, Lãnh sự De Sanctis thoát nạn nhờ các biện pháp an ninh nghiêm ngặt. Chỉ 4 tháng trước đó, Đại sứ Mỹ tại Libya Chris Steven đã thiệt mạng trong một vụ tấn công vào lãnh sự quán nước này cũng tại Benghazi.

N.N.L.C

>> Venezuela trục xuất điệp viên ám sát Tổng thống Chavez
>> Lãnh sự Ý thoát chết trong vụ ám sát ở Libya
>> Bị cách mạng ám sát
>> Nga xử kẻ tham gia ám sát nhà báo
>> Phá âm mưu ám sát và “hoạn” Justin Bieber
>> Tổng thống Nga tuyên bố mạnh tay với kẻ ám sát nhà báo
>> Sếp an ninh Benghazi bị ám sát
>> Ông Thaksin bị dọa ám sát

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.