Linh mục tại Vatican tự nhận là người đồng tính

04/10/2015 08:40 GMT+7

Một linh mục trong Tòa thánh Vatican ngày 3.10 đã có tuyên bố gây sốc khi tự nhận mình là người đồng tính, theo AFP.

Trả lời phỏng vấn các tờ báo Corriere Sera (Ý) và phiên bản tiếng Ba Lan của tờ Newsweek, cha Krysztof Olaf Charamsa, một giáo sĩ thuộc Bộ Giáo lý đức tin, đã tuyên bố ông là người đồng tính.
Tiết lộ của linh mục người Ba Lan được công bố một ngày trước khi diễn ra khóa họp của Thượng hội đồng giám mục về gia đình. Tại hội nghị này, các giám mục sẽ bàn thảo cách Giáo hội tiếp cận nhiều vấn đề lớn, trong đó có đề tài đồng tính. Vị linh mục 43 tuổi trên còn nói thêm rằng chính thái độ “tụt hậu” của Giáo hội đối với người đồng tính đã thúc đẩy ông đi tới quyết định “lộ diện”.
Theo AFP, Tòa thánh Vatican hôm qua đã lập tức lên án cha Charamsa, gọi đây là vấn đề “rất nghiêm trọng và thiếu trách nhiệm”. Phát ngôn viên Vatican tuyên bố linh mục Charamsa không thể tiếp tục chức vụ cấp cao trong tòa thánh.
Tin mới nhất là linh mục này đã bị Toà thánh sa thải từ ngày 3.10.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.