Lính Mỹ phá vụ tấn công tàu cao tốc Pháp

23/08/2015 08:37 GMT+7

Chính quyền Pháp ngày 22.8 cho biết một vụ tấn công trên chuyến tàu cao tốc từ Amsterdam (Hà Lan) đến Paris (Pháp) đã được ngăn chặn kịp thời.

Chính quyền Pháp ngày 22.8 cho biết một vụ tấn công trên chuyến tàu cao tốc từ Amsterdam (Hà Lan) đến Paris (Pháp) đã được ngăn chặn kịp thời.

Một trong hai binh sĩ My ngăn chặn vụ tấn công đã bị thương ở tay - Ảnh: Reuters
Theo AFP, một người đàn ông bất ngờ lấy súng bắn loạn xạ trên tàu khiến 3 người bị thương. Tuy nhiên, trước khi thủ phạm có thể gây thương vong lớn hơn thì bị 3 hành khách Mỹ khống chế và giao cho cảnh sát Pháp.
Hai trong số này là binh sĩ thuộc không quân và Lực lượng vệ binh quốc gia Mỹ đang đi nghỉ mát. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy kẻ xả súng là người Ma Rốc, 26 tuổi, sống tại Tây Ban Nha và từng lọt vào tầm ngắm của giới chức an ninh do bộc lộ dấu hiệu theo Hồi giáo cực đoan. Nhà chức trách cũng đã tìm thấy 2 túi xách chứa nhiều vũ khí trên tàu.
Ngày 22.8, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã khen ngợi những anh hùng nói trên, còn Tổng thống Pháp Francois Hollande mời họ thăm Điện Elysee trong vài ngày tới. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.