Lithuania rút đại sứ tại Trung Quốc về nước sau căng thẳng liên quan Đài Loan

03/09/2021 17:38 GMT+7

Lithuania đã triệu hồi đại sứ tại Trung Quốc về nước để bàn bạc sau vụ căng thẳng với Bắc Kinh về tên gọi cơ quan đại diện của Đài Loan.

Chính quyền Lithuania ngày 3.9 thông báo đã triệu hồi đại sứ của nước này tại Bắc Kinh về nước. Bộ Ngoại giao Lithuania cho hay đại sứ quán nước này tại Trung Quốc vẫn hoạt động bình thường, theo Reuters.
Mối quan hệ giữa Lithuania và Trung Quốc trở nên căng thẳng từ khi Đài Loan thông báo hồi tháng 7 rằng sẽ mở văn phòng đại diện tại thủ đô Vilnius với tên gọi “Văn phòng đại diện Đài Loan tại Lithuania”.
Các văn phòng đại diện của Đài Loan tại châu Âu chỉ sử dụng từ “Đài Bắc” thay vì Đài Loan.
Hôm 10.8, Trung Quốc yêu cầu Lithuania rút đại sứ về nước và thông báo sẽ triệu hồi đại sứ Trung Quốc tại Vilnius về nước sau thông báo của Đài Loan.
Văn phòng Sự vụ Đài Loan (TAO) của Trung Quốc ra thông báo nêu rằng Bắc Kinh phản đối bất kỳ quốc gia nào duy trì quan hệ ngoại giao với Trung Quốc lại có quan hệ chính thức với Đài Loan, đồng thời đề nghị Lithuania tuân theo nguyên tắc một Trung Quốc.

Trung Quốc bất ngờ cảm ơn Đài Loan hỗ trợ khi lũ lớn tiếp tục gây nhiều thiệt hại

Bộ Ngoại giao Trung Quốc tiếp tục ra tuyên bố nhấn mạnh việc Lithuania cho phép văn phòng đại diện nói trên mở theo tên Đài Loan đã bất chấp hậu quả tiềm tàng và gây tổn hại nghiêm trọng chủ quyền của Trung Quốc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.