Malaysia có thủ tướng mới

21/08/2021 07:03 GMT+7

Quốc vương Al-Sultan Abdullah của Malaysia hôm qua bổ nhiệm ông Ismail Sabri Yaakob (61 tuổi) làm thủ tướng thứ 9 của nước này sau khi ông nhận được sự ủng hộ của 114 trong tổng số 220 dân biểu quốc hội.

Theo tờ The Straits Times, ông Ismail sẽ tuyên thệ nhậm chức vào hôm nay 21.8. Trước đó, người tiền nhiệm Muhyiddin Yassin đã từ chức hôm 16.8 sau hơn 17 tháng lãnh đạo.
Tân thủ tướng được cho là sẽ tập trung vào việc kiểm soát tình hình dịch Covid-19 trong bối cảnh Malaysia đang đối diện làn sóng lây nhiễm nghiêm trọng.
Việc ông Ismail, Phó chủ tịch đảng UMNO và từng là phó thủ tướng dưới thời ông Muhyiddin, được bổ nhiệm cũng đánh dấu sự trở lại của UMNO - chính đảng cầm quyền liên tục từ năm 1957 - 2018 ở Malaysia. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.