Malaysia truy tố nữ nghi phạm vụ giết người ở sân bay

01/03/2017 07:31 GMT+7

Tổng chưởng lý Malaysia Mohamed Apandi Ali ngày 28.2 thông báo hai nữ nghi phạm người Indonesia và Việt Nam sẽ bị truy tố về tội giết người, trong vụ sát hại công dân CHDCND Triều Tiên tại sân bay Kuala Lumpur 2 hôm 13.2.

“Hai nữ nghi phạm sẽ bị truy tố trước tòa theo điều 302 (về tội giết người) của bộ luật Hình sự vào ngày 1.3”, AFP dẫn lời ông Mohamed nói.
Nếu bị kết tội, hai nữ nghi phạm Siti Aisyah (Indonesia) và Đoàn Thị Hương (VN) có thể phải đối mặt với bản án tử hình bằng hình thức treo cổ.
Cảnh sát Malaysia cho hay hai người này đã dùng chất độc thần kinh VX tấn công người đàn ông mang hộ chiếu Triều Tiên tên Kim Chol. Nạn nhân được cho là ông Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Một nghi phạm Triều Tiên đang bị tam giam tên Ri Jong-chol chưa bị buộc tội và thời hạn tạm giam người này kết thúc vào ngày 3.3.
Cũng trong ngày 28.2, một phái đoàn cấp cao Triều Tiên đã đến Malaysia để bàn về việc trao trả thi thể nạn nhân và trả tự do cho ông Ri Jong-chol.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.