Manila đòi 'đóng cửa' 5 ngày để đón giáo hoàng

14/12/2014 08:11 GMT+7

Đó là nghị quyết mà 17 quận trưởng ở thủ đô Manila của Philippines vừa thông qua và sẽ gửi lên Phủ tổng thống ngày 15.12.

Đó là nghị quyết mà 17 quận trưởng ở thủ đô Manila của Philippines vừa thông qua và sẽ gửi lên Phủ tổng thống ngày 15.12.

Manila đòi 'đóng cửa' 5 ngày để đón giáo hoàng - Ảnh: Reuters
Tờ Inquirer cho hay, các quận trưởng đề nghị Tổng thống Benigno Aquino III tuyên bố các ngày từ 15 - 19.1.2015 là “ngày nghỉ lễ đặc biệt tại thủ đô”, nhằm tăng cường an ninh và giảm ùn tắc giao thông trong thời gian Giáo hoàng Francis thăm quốc gia có hơn 90% dân số theo Công giáo này.
Trước đó, ngày 27.11, cựu Tổng thống Joseph Estrada, hiện là quận trưởng quận Manila, đã ra Pháp lệnh 75 yêu cầu mọi cơ quan nhà nước và trường học trên địa bàn quận ngưng hoạt động trong những ngày này.
Dự kiến, Giáo hoàng Francis sẽ thăm và lưu trú ở thủ đô Manila, trừ buổi lễ cầu nguyện cho nạn nhân siêu bão Haiyan ở Tacloban ngày 17.1. Phủ tổng thống cho hay nghi thức đón tiếp và công tác bảo vệ an ninh cho giáo hoàng long trọng tương đương đối với tổng thống Mỹ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.