Máy bay hải quân Trung Quốc diễn tập chống tàu ngầm ở Biển Đông

Văn Khoa
Văn Khoa
21/03/2020 23:42 GMT+7

Quân đội Trung Quốc tuyên bố máy bay quân sự nước này đã tiến hành diễn tập chống tàu ngầm ở Biển Đông vào đầu tháng 3.

Quân đội Trung Quốc đưa ra thông báo về cuộc diễn tập ở Biển Đông nói trên hôm 20.3, theo tờ South China Morning Post hôm nay 21.3. Trong thông báo, quân đội Trung Quốc nói rằng máy bay đã xác định thành công nhiều mục tiêu khả nghi và một phi công tham gia diễn tập cho hay việc hai máy bay cùng tham gia làm gia tăng khả năng phát hiện tàu ngầm.
Thông báo trên được đưa ra sau khi những tàu thuộc nhóm tác chiến tàu sân bay Theodore Roosevelt (TRSG) cùng Nhóm tấn công viễn chinh Mỹ (AMAESG) và Đơn vị Viễn chinh đổ bộ 31 thực hiện các chiến dịch của Lực lượng tấn công viễn chinh (ESF) ở Biển Đông từ ngày 15-18.3. Trước đó, tàu sân bay USS Theodore Roosevelt cùng tuần dương hạm USS Bunker Hill thăm Đà Nẵng từ ngày 5-11.3.

[VIDEO] Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt vào vịnh Đà Nẵng

Chuyên gia quốc phòng Swee Lean Collin Koh thuộc Trường Nghiên cứu quốc tế S.Rajaratnam (Singapore) nhận định với South China Morning Post rằng Trung Quốc đang mong muốn gia tăng khả năng chống tàu ngầm nên sẽ tiếp tục những cuộc tập trận như trên trong tương lai, bất chấp đại dịch Covid-19.
Chuyên gia Koh còn nhận định cuộc tập trận mới của Trung Quốc nhằm phản ứng hoạt động gần đây của nhóm tác chiến tàu sân bay Theodore Roosevelt cũng như sự hiện diện ngày càng gia tăng của hải quân Mỹ ở Biển Đông. Cũng theo ông Koh, sẽ không có gì ngạc nhiên nếu tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân của Trung Quốc hoạt động trong vùng xung quanh một nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ.
Box Trích dẫn 1

Chuyên gia quốc phòng Swee Lean Collin Koh thuộc Trường Nghiên cứu quốc tế S.Rajaratnam (Singapore)

Tác giả

Box Trích dẫn 2

Cũng theo ông Koh, sẽ không có gì ngạc nhiên nếu tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân của Trung Quốc hoạt động

Trích dẫn author

Box Có title, ảnh

Title

Chuyên gia Koh còn nhận định cuộc tập trận mới của Trung Quốc nhằm phản ứng hoạt động gần đây của nhóm tác chiến tàu sân bay Theodore Roosevelt cũng như sự hiện diện ngày càng gia tăng của hải quân Mỹ ở Biển Đông.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.