Mọi doanh nghiệp Nga được lệnh sẵn sàng cho thời chiến

23/11/2017 14:34 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng mọi doanh nghiệp nước này phải sẵn sàng chuyển sang sản xuất những vũ khí quân đội cần bất cứ lúc nào.

Phát biểu tại hội nghị bao gồm các quan chức cấp cao quân đội tại thành phố Sochi ngày 22.11, Tổng thống Putin còn nói rằng: “Khả năng của nền kinh tế trong việc gia tăng sản xuất vũ khí và cung cấp dịch vụ quốc phòng vào mọi thời điểm là một trong những khía cạnh quan trọng nhất của an ninh quân sự. Để đạt được điều này, mọi doanh nghiệp chiến lược quy mô lớn dù thuộc nhà nước hay tư nhân cũng cần luôn trong tâm thế sẵn sàng”, ông Putin nói.
Chủ nhân Điện Kremlin cũng nhấn mạnh rằng Nga cần vượt trội phương Tây về mặt công nghệ quân sự vì chỉ làm tốt hơn mới mong giành chiến thắng, theo tờ The Independent.
“Hải quân và lục quân cần phải sở hữu vũ khí tối tân, vượt qua mọi loại tương tự của nước ngoài”, ông Putin nói.
Tàu ngầm hạt nhân lớp Borei Yuri Dolgoruky của Nga Tass
Kể từ khi nổ ra cuộc chiến tranh Georgia vào năm 2008, quân đội Nga đã đẩy mạnh hiện đại hóa bằng cách thay mới hàng loạt vũ khí già cỗi từ thời Liên Xô.
Ngân sách quốc phòng cũng tăng đáng kể trong thời gian gần đây với chi tiêu quốc phòng năm 2017 dự kiến lên khoảng 52 tỉ USD.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.