Một người Việt ở Hàn Quốc nhiễm Covid-19 sau khi đi hộp đêm

18/05/2020 13:26 GMT+7

Một lao động Việt tại tỉnh Gyeonggi ( Hàn Quốc ) đã bị nhiễm Covid-19 sau khi đến một hộp đêm ở khu có nhiều ca nhiễm tại Seoul.

Theo tờ The Korea Times ngày 18.5, lao động Việt 32 tuổi bị nhiễm Covid-19 sống tại thành phố Gwangju, tỉnh Gyeonggi. Người này đến hộp đêm Queen ở khu Itaewon ở Seoul vào ngày 1.5.
Đến ngày 15.5, người này được xét nghiệm Covid-19 tại thành phố Bucheon, tỉnh Gyeonggi sau khi phát hiện các triệu chứng.
Kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 và bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện Anseong, nhà chức trách địa phương cho biết.
Các quan chức y tế nói rằng một đồng nghiệp người Hàn Quốc của bệnh nhân tại Gwangju cũng dương tính với Covid-19. Trong số 10 người mà 2 người này tiếp xúc gần, có 4 người đã được xét nghiệm âm tính và 6 người đang chờ kết quả.

Hàn Quốc lần dấu chuỗi lây nhiễm Covid-19 ở khu phố Itaewon bằng cách nào?

Số ca nhiễm tại Hàn Quốc gần đây gia tăng trở lại sau khi một người nhiễm Covid-19 đến chơi tại nhiều hộp đêm, quán bar trong khu vực Itaewon hồi đầu tháng 5.
Nhà chức trách sau đó phát hiện thêm nhiều ca nhiễm nữa liên quan đến những nơi này. Hôm 11.5, Hàn Quốc ghi nhận đến 35 ca nhiễm mới trong một ngày, cao nhất trong tháng 5.
Giới chức y tế đã thực hiện hơn 61.000 cuộc xét nghiệm đối với những người có liên quan đến chùm lây nhiễm ở Itaewon. Tổng số ca dương tính đến ngày 17.5 liên quan đến khu này là khoảng 170 người.
Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc ngày 18.5 thông báo đến nay có tổng cộng 11.065 ca nhiễm, trong đó 263 người tử vong và 9.904 người hồi phục.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.