Mỹ áp đặt biện pháp cấm vận mới lên Iran

28/03/2020 07:52 GMT+7

Ngày 27.3, Bộ Tài chính Mỹ thông báo đưa vào danh sách đen 5 công ty có trụ sở tại Iran và Iraq cùng 15 cá nhân vì ủng hộ Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và Lực lượng Quds của IRGC.

Theo Reuters, những công ty và cá nhân này còn bị cáo buộc hỗ trợ các nhóm tay súng được Iran hậu thuẫn ở Iraq như Kataib Hezbollah, vốn bị Washington xem là tổ chức khủng bố.
Trước đó, Lầu Năm Góc khẳng định Kataib Hezbollah đứng sau vụ tấn công bằng rốc két khiến một binh sĩ Anh và hai quân nhân Mỹ ở Iraq thiệt mạng hôm 11.3.
Giới chức Mỹ nhấn mạnh dù đại dịch Covid-19 đang hoành hành, Washington sẽ tiếp tục áp đặt lệnh cấm vận cho đến khi Tehran từ bỏ chương trình tên lửa và hạt nhân. Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif kêu gọi tẩy chay biện pháp cấm vận của Mỹ.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.