Mỹ bác ‘tối hậu thư’ của Triều Tiên

16/04/2019 14:00 GMT+7

Tổng thống Donald Trump và Ngoại trưởng Mike Pompeo bác bỏ “hạn chót vào cuối năm nay” do Chủ tịch của CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un đưa ra về vấn đề giải trừ vũ khí hạt nhân.

Trong bài phát biểu tại thành phố Burnsville (bang Minnesota) ngày 15.4, Tổng thống Trump tiếp tục nhấn mạnh “mối quan hệ cá nhân tốt đẹp” với Chủ tịch Kim, kỳ vọng có thêm cuộc đối thoại bai bên. Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng khẳng định các biện pháp trừng phạt Triều Tiên vẫn tiếp tục được duy trì.
Tại buổi họp báo cùng ngày, khi được hỏi về việc Triều Tiên vừa đưa ra "tối hậu thư", Ngoại trưởng Pompeo nhấn mạnh Triều Tiên phải thực hiện cam kết giải trừ vũ khí hạt nhân hoàn toàn “vào cuối năm nay hoặc sớm hơn”.
[VIDEO] Chủ tịch Kim Jong-un ra thời hạn để Mỹ có "thái độ đúng đắn"
Tổng thống Trump và Ngoại trưởng Pompeo đưa ra tuyên bố trên sau khi hãng thông tấn KCNA dẫn lời Chủ tịch Kim tuyên bố mối quan hệ cá nhân với chủ nhân Nhà Trắng vẫn tốt và ông sẵn sàng tham dự cuộc gặp thượng đỉnh lần 3 nếu Mỹ có “thái độ đúng đắn”.
Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh Bình Nhưỡng sẽ “chờ với sự kiên nhẫn có thể kéo dài đến cuối năm nay” để Washington thay đổi yêu sách phi hạt nhân hóa.
Tổng thống Donald Trump phát biểu trong sự kiện thành phố Burnsville (bang Minnesota) ngày 15.4 Reuters
Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim đã có hai cuộc gặp thượng đỉnh, tại Hà Nội vào tháng 2.2019 và Singapore hồi tháng 6.2018. Tuy nhiên, hai bên vẫn không thể đạt được thỏa thuận gỡ bỏ biện pháp trừng phạt để đổi lấy việc Triều Tiên từ bỏ hoàn toàn chương trình vũ khí hạt nhân.
Thượng đỉnh Hà Nội không đạt được thỏa thuận sau khi Tổng thống Trump nói sẽ gỡ bỏ lệnh trừng phạt nếu Triều Tiên bàn giao tất cả vũ khí hạt nhân cho Mỹ, chứ không dừng lại ở việc tháo dỡ một số lò phản ứng hạt nhân như Triều Tiên đề xuất.
Reuters dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết đến nay hai bên vẫn không thể nhất trí về định nghĩa “phi hạt nhân hóa” và Bình Nhưỡng vẫn kiên quyết không “đơn phương” từ bỏ tất cả vũ khí hạt nhân theo yêu cầu từ Washington.
[VIDEO] Tổng thống Trump: "Tôi thích gặp Chủ tịch Kim"
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.