Mỹ bắt tin tặc Nga

Khánh An
Khánh An
12/03/2020 08:13 GMT+7

Đối tượng này cung cấp dịch vụ mua bán dữ liệu của các doanh nghiệp, tên đăng nhập và mật khẩu của nhiều máy tính ở Mỹ và nước khác.

Hãng AFP ngày 11.3 đưa tin Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) vừa bắt giữ công dân Nga Kirill Victorovich Firsov với cáo buộc điều hành trang web cung cấp dịch vụ mua bán dữ liệu cá nhân và các sản phẩm, dịch vụ phi pháp, thu lợi ít nhất 17 triệu USD (394,5 tỉ đồng).
Firsov được mô tả là “tin tặc Nga” bị bắt sau khi đến một sân bay ở New York vào ngày 7.3.
Điều tra ban đầu cho thấy đối tượng này điều hành trang web từ năm 2013 cung cấp dịch vụ mua bán dữ liệu của các doanh nghiệp, tên đăng nhập và mật khẩu của nhiều máy tính ở Mỹ và nước khác.
Những tội phạm mạng có thể đăng ký “cửa hàng” trên trang của Firsov với giá 12,5 USD/tháng để kinh doanh phi pháp.
FBI xác định trang web này bán dữ liệu thật sau khi đặt mua thông tin gồm tên, ngày sinh và số an sinh xã hội của nhiều người tại California.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.