Mỹ cảnh báo về nguồn laser mạnh gần căn cứ hải ngoại của Trung Quốc

Bảo Vinh
Bảo Vinh
28/04/2018 13:30 GMT+7

Quân đội Mỹ đã phát cảnh báo an toàn bay đến các phi công về nguồn laser mạnh phát ra từ khu vực gần căn cứ quân sự của Trung Quốc ở Djibouti.

Cảnh báo được đăng trên website của Cơ quan Hàng không liên bang Mỹ (FAA) có hiệu lực đến ngày 14.6. Theo đó, khu vực bị cảnh báo không nên bay gần là vùng biển cách căn cứ quân sự của Trung Quốc ở Djibouti chỉ khoảng 750 m, theo chuyên san quốc phòng IHS Jane’s.
FAA cảnh báo có nhiều sự kiện chiếu laser công suất cao ở khu vực này và phi công cần “cực kỳ cẩn trọng” khi bay ngang qua.
IHS Jane’s cho biết có nhiều nguồn tin tình báo nghi ngờ hải quân Trung Quốc đang cho hoạt động một loại vũ khí laser công suất cao tại căn cứ trên hoặc trên tàu chiến gần bờ.
Các vụ sử dụng laser để làm mù tạm thời, làm lóa mắt phi công đã tăng lên trong những năm qua, theo IHS Jane’s. Trong thời Chiến tranh lạnh, các tàu chiến Liên Xô bị cho là thường chiếu laser để tấn công phi công Mỹ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.