Mỹ cắt 255 triệu USD viện trợ an ninh cho Pakistan

05/01/2018 09:32 GMT+7

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết viện trợ chỉ được nối lại sau khi Pakistan vô hiệu hóa các tổ chức cực đoan Haqqani và Taliban.

Chính phủ Mỹ tuyên bố ngưng mọi khoản viện trợ an ninh cho Pakistan vì cho rằng Islamabad chống khủng bố không hiệu quả.
Theo Reuters dẫn nguồn từ Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 5.1, khoản viện trợ an ninh được cho là khoảng 255 triệu USD chỉ được nối lại sau khi Pakistan vô hiệu hóa các tổ chức cực đoan có dính líu khủng bố là Haqqani và Taliban trên lãnh thổ nước này.
Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tố Pakistan “dối trá” và lừa Washington vì chứa chấp khủng bố.
Chủ nhân Nhà Trắng viết trên Twitter rằng nước Mỹ đã “điên rồ” khi viện trợ hơn 33 tỉ USD cho Pakistan trong 15 năm qua trong khi chỉ nhận lại “những lời dối trá và sự lừa gạt”.
Tổng thống Trump cáo buộc Pakistan là "thiên đường an toàn" cho những kẻ khủng bố mà Mỹ đang truy lùng ở Afghanistan và tuyên bố sẽ không để tình trạng này tiếp diễn.
Đáp lại tuyên bố của Tổng thống Trump, Ngoại trưởng Pakistan Khawaja Muhammad Asif cho rằng Mỹ nên tự trách mình vì thất bại tại Afghanistan, đồng thời nhấn mạnh công sức mà Pakistan bỏ ra xứng đáng với từng đồng mà Mỹ viện trợ.
Bộ trưởng Quốc phòng Khurram Dastgir Khan thì cho rằng Pakistan với vai trò là đồng minh chống khủng bố của Mỹ đã cho Washington nhiều đặc quyền về liên lạc quân sự, sử dụng căn cứ loại trừ al-Qaeda, “nhưng họ không giúp gì cho chúng ta ngoại trừ những lời đả kích và hồ nghi”.
Mỹ hợp tác với Pakistan chống khủng bố từ sau vụ tấn công ngày 11.9.2001. Tuy nhiên, giới lãnh đạo Nhà Trắng thời gian qua phàn nàn về mức độ đóng góp của Islamabad trong cuộc chiến này.
Theo BBC, Ấn Độ và Afghanistan đã lên tiếng khen ngợi quyết định cứng rắn của Mỹ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.