Mỹ cung cấp cho Ukraine 'dữ liệu quan trọng' về vụ rơi máy bay ở Iran

10/01/2020 21:42 GMT+7

Ngoại trưởng Ukraine, ông Vadym Prystaiko cho biết Mỹ đã cung cấp cho Kiev "dữ liệu quan trọng" về vụ máy bay của hãng Ukraine International Airlines bị rơi ở Iran , khiến 176 người thiệt mạng.

Chiếc máy bay Boeing 737-800NG của hãng Ukraine International Airlines (chuyến bay PS752) đã bị rơi sau khi vừa cất cánh từ sân bay Imam Khomeini ở Tehran ngày 8.1, theo AFP.
Tất cả 176 người trên máy bay thiệt mạng. Vụ việc xảy ra cùng ngày Iran phóng một loạt tên lửa nhắm vào các căn cứ có lính Mỹ trú đóng ở Iraq.
Các quan chức Mỹ, Anh và Canada tuyên bố thông tin tình báo cho thấy máy bay Ukraine bị bắn hạ bằng tên lửa của Iran. Tuy nhiên, Tehran bác bỏ mọi cáo buộc.

[VIDEO] Nhiều nước nghi ngờ Iran vô tình bắn hạ máy bay Ukraine

"Tổng thống Volodymyr Zelensky và tôi đã gặp các đại diện của Mỹ. Chúng tôi đã nhận được dữ liệu quan trọng và giao cho các chuyên gia Ukraine xử lý ", Ngoại trưởng Prystaiko viết trên Twitter.
"Chúng tôi vẫn chưa loại trừ hay xác nhận giả thuyết máy bay Ukraine bị bắn hạ bằng tên lửa”, Tổng thống Zelensky bình luận trên Facebook.
Ông Zelensky kỳ vọng Ukraine được cung cấp tất cả thông tin cần thiết để tiến hành cuộc điều tra toàn diện.
"Mục tiêu của chúng tôi là xác định sự thật không thể chối cãi. Giá trị mạng sống con người quan trọng hơn động cơ chính trị”, ông Zelensky nói thêm.

Mảnh vỡ của máy bay Boeing 737-800NG thuộc hãng Ukraine International Airlines bị rơi ở Iran ngày 8.1

Reuters

Trước đó, ông Oleksiy Danilov, thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, cho biết cuộc điều tra được tiến hành với các giả thuyết bao gồm máy bay bị bắn hạ bằng tên lửa đất đối không Tor do Nga sản xuất, va chạm với máy bay không người lái, hỏng động cơ hoặc tấn công khủng bố.
Ủy ban hàng không liên bang Nga ngày 10.1 tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ cuộc điều tra nhưng Iran đã không yêu cầu hỗ trợ.
Cùng ngày, Liên minh châu Âu (EU) tuyên bố hiện vẫn chưa có bằng chứng thuyết phục nhằm xác định nguyên nhân rơi máy bay, đồng thời yêu cầu tiến hành một cuộc điều tra "độc lập và đáng tin cậy".
Trong buổi họp báo, phát ngôn viên Ủy ban Châu Âu Stefan de Keersmaecker cho hay EU sẵn sàng hỗ trợ công tác điều tra. Tuy nhiên, ông Keersmaecker từ chối trả lời khi phóng viên đặt câu hỏi liệu rằng EU có tin tưởng Iran sẽ tiến hành cuộc điều tra độc lập hay không.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.