Mỹ đau đầu vì các vị trí phóng tên lửa của Triều Tiên

01/09/2017 17:08 GMT+7

Giới phân tích cho rằng CHDCND Triều Tiên thay đổi các vị trí thử nghiệm tên lửa đạn đạo để chứng tỏ khả năng phóng từ bất cứ đâu.

Theo tờ The Korea Times ngày 1.9, Triều Tiên đã phóng tên lửa từ tổng cộng 20 vị trí khác nhau kể từ năm 1984 khiến Hàn Quốc và Mỹ khó dự báo trước về địa điểm phóng.
Khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu giải trừ vũ khí James Martin (California, Mỹ) cho thấy trong số đó có 5 điểm tại tỉnh Bắc Pyongan, 5 điểm tại tỉnh Kangwon, 4 điểm tại tỉnh Nam Pyongan, 2 điểm tại tỉnh Bắc Hwanghae và 4 điểm còn lại tại các tỉnh Chagang, Bắc Hamgyong, Nam Hamgyong và thủ đô Bình Nhưỡng.
Tại các địa điểm trên đã diễn ra tổng cộng 115 vụ thử nghiệm, tính cả vụ phóng tên lửa đạn đạo Hwasong-12 tại một địa điểm gần Sân bay quốc tế Sunan ở Bình Nhưỡng vào ngày 29.8.
Cũng trong ngày 1.9, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc bác bỏ khả năng Mỹ sẽ đưa vũ khí hạt nhân đến nước này để ngăn chặn mối đe dọa từ Triều Tiên.
“Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này. Chính phủ tuân thủ việc giải trừ vũ khí hạt nhân toàn cầu và sẽ tiếp tục theo sát chính sách này”, một quan chức cấp cao Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc phát biểu trước báo giới.
Trước đó, Mỹ đã rút vũ khí hạt nhân chiến lược khỏi bán đảo Triều Tiên theo thỏa thuận giữa hai miền Triều Tiên vào năm 1991.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.