Mỹ điều động sức mạnh phối hợp tấn công đến Biển Đông

09/04/2021 08:00 GMT+7

Việc Mỹ cùng lúc điều động nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt và nhóm tác chiến sẵn sàng đổ bộ USS Makin Island đến Biển Đông đã gửi thông điệp mạnh mẽ đến Trung Quốc .

Hôm nay 9.4 (theo giờ VN), Tổ chức Sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á (AMTI), thuộc Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS, Mỹ), thông tin nhóm tác chiến sẵn sàng đổ bộ của Mỹ USS Makin Island tiến hành huấn luyện bắn đạn thật ở Biển Đông.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Mỹ thông tin tin nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt của hải quân nước này tập trận với không quân Hoàng gia Malaysia ở Biển Đông từ ngày 6 - 7.4. Như vậy, Washington đã điều động 2 nhóm tác chiến đến hiện diện tại Biển Đông.

Chiến đấu cơ xuất kích từ tàu sân bay USS Theodore Roosevelt

US NAVY

Trong đó nhóm tác chiến sẵn sàng đổ bộ USS Makin Island có tàu đổ bộ tấn công USS Makin Island mang theo máy bay chiến đấu thế hệ 5 tàng hình F-35, kết hợp cùng tàu vận tải đổ bộ USS San Diego chở theo nhiều loại khí tài phục vụ việc đổ bộ.

USS Makin Island là tàu đổ bộ tấn công thuộc lớp Wasp có chiều dài khoảng 260 m cùng độ choán nước hơn 40.000 tấn, tương đương với một tàu sân bay cỡ nhỏ. Gần đây, Mỹ đã nâng cấp các lớp tàu đổ bộ America và Wasp cho phép mang theo chiến đấu cơ tàng hình F-35 phiên bản cất cánh đường băng ngắn, hạ cánh thẳng đứng. Nhờ đó, các tàu đổ bộ có thể hoạt động như tàu sân bay.

Tàu đổ bộ tấn công USS Makin Island mang theo chiến đấu cơ F-35

TL

Đây không phải là lần đầu tiên Mỹ điều động kết hợp tàu tấn công đổ bộ và tàu sân bay đến Biển Đông. Tháng 3.2020, Washington cũng từng triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt và nhóm tác chiến viễn chinh USS America. Trong đó, nhóm tác chiến viễn chính được dẫn đầu bằng tàu đổ bộ tấn công USS America thuộc lớp America.

Trong hoạt động chung ở Biển Đông vào tháng 3.2020, nhóm USS Theodore Roosevelt và nhóm USS America đã cùng nhau tập trận để thể hiện sự phối hợp giữa uy lực mạnh mẽ của nhóm tác chiến tàu sân bay với sự linh hoạt trong chiến đấu của nhóm tác chiến viễn chinh. Hoạt động này chứng minh Mỹ đủ sức tổ chức tác chiến linh hoạt ở bất cứ địa điểm nào trên thế giới.

Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt trong một cuộc tập trận trên Biển Đông

US NAVY

Lần này, Mỹ triển khai nhóm tác chiến sẵn sàng đổ bộ thay cho nhóm tác chiến viễn chinh có thể được hiểu như một thông điệp thể hiện sức mạnh đổ bộ trước Trung Quốc – nước đang có nhiều hành động gây quan ngại ở Biển Đông. Thông điệp này có thể cùng nhằm gửi đến Bắc Kinh liên quan tình hình ở eo biển Đài Loan và quần đảo Đông Sa (Pratas) đang do Đài Loan kiểm soát, nằm ở phía bắc Biển Đông.

Chính vì thế, nhiều khả năng, Mỹ có thể sẽ tổ chức tập trận chung giữa nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt  và nhóm tác chiến sẵn sàng đổ bộ USS Makin Island tại Biển Đông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.