Mỹ dùng camera Trung Quốc giám sát căn cứ quân sự

15/11/2017 08:07 GMT+7

Xuất hiện lo ngại Bắc Kinh có thể lợi dụng những thiết bị này để bí mật do thám và thu thập thông tin nhạy cảm.

Tờ The Wall Street Journal hôm qua đưa tin nhiều camera an ninh của công ty Trung Quốc Hikvision Digital Technology đang được sử dụng để giám sát các căn cứ quân sự, sở cảnh sát, đại sứ quán, đường phố và văn phòng làm việc của Mỹ trong nhiều năm qua, dấy lên mối quan ngại về an ninh.
Hikvision là công ty có trụ sở ở TP.Hàng Châu và chính phủ Trung Quốc nắm 42% cổ phần.
Bà Carolyn Bartholomew, Chủ tịch Ủy ban Đánh giá kinh tế và an ninh Mỹ - Trung của quốc hội Mỹ, bày tỏ lo ngại Bắc Kinh có thể lợi dụng những thiết bị này để bí mật do thám và thu thập thông tin nhạy cảm.
Trước đó, Bộ An ninh nội địa Mỹ đã phát lệnh cảnh báo với Hikvision sau khi phát hiện những lỗ hổng trong hệ thống camera giúp tin tặc dễ dàng xâm nhập.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.