Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ Ed Royce vừa đề nghị chính quyền Washington cấm vận 12 ngân hàng Trung Quốc nhằm cắt nguồn tiếp cận hệ thống tài chính quốc tế của Triều Tiên.
Nằm trong danh sách nói trên có Ngân hàng xây dựng Trung Quốc, Ngân hàng Nông Nghiệp Trung Quốc và cả Ngân hàng Công Thương Trung Quốc, ngân hàng lớn nhất thế giới, theo Yonhap ngày 14.9 dẫn một nguồn tin được xác nhận cho hay.
Hồi năm 2005, Mỹ đã đưa vào danh sách đen ngân hàng Banco Delta Asia ở Macau với cáo buộc rửa tiền cho chính quyền Triều Tiên, khiến nhiều tổ chức tài chính khác cắt đứt quan hệ với Bình Nhưỡng vì sợ sẽ bị áp đặt biện pháp trừng phạt tương tự.

tin liên quan
Rộ tin Trung Quốc chặn tài khoản của quan chức, công dân Triều TiênChính quyền Trung Quốc được cho là vừa ra lệnh các ngân hàng nhà nước đình chỉ tài khoản của công dân CHDCND Triều Tiên, động thái có thể kiềm hãm giao thương giữa hai nước.
Nếu được thực hiện, đề xuất trừng phạt mới có thể đánh dấu sự gia tăng áp lực đáng kể đối với Trung Quốc nhằm ngăn chặn chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên và gây nguy hiểm cho quan hệ Mỹ-Trung.
Hôm 11.9, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua biện pháp trừng phạt mới cho việc Bình Nhưỡng thử bom nhiệt hạch hôm 3.9. Một ngày sau đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin dọa sẽ đưa ra một số biện pháp trừng phạt đối với Trung Quốc nếu Bắc Kinh không thực hiện nghị quyết này, the Yonhap.

tin liên quan
Lệnh trừng phạt Triều Tiên nặng đến mức nào?Hơn 90% lượng hàng hóa xuất khẩu của CHDCND Triều Tiên hiện nằm trong danh sách cấm vận sau nghị quyết trừng phạt mới nhất của HĐBA LHQ.
|
|
Bình luận (0)