Mỹ, EU dọa tăng trừng phạt Nga nếu thỏa thuận Minsk bị vi phạm nghiêm trọng

04/03/2015 09:40 GMT+7

(TNO) Tổng thống Mỹ Barack Obama và các lãnh đạo châu Âu cảnh báo sẵn sàng gia tăng lệnh trừng phạt Nga nếu thỏa thuận hòa bình ở Ukraine bị vi phạm thêm.

(TNO) Tổng thống Mỹ Barack Obama và các lãnh đạo châu Âu cảnh báo sẵn sàng gia tăng lệnh trừng phạt Nga nếu thỏa thuận hòa bình ở Ukraine bị vi phạm thêm, theo Reuters ngày 4.3.

Các lãnh đạo châu Âu tại cuộc đàm phán hòa bình Minsk hôm 12.2 - Ảnh: Reuters
Cảnh báo trên nằm trong một tuyên bố của Liên minh châu Âu (EU), đưa ra sau cuộc điện đàm qua video giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama với lãnh đạo các nước Anh, Pháp, Đức, Ý và Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) ngày 3.3 (giờ Mỹ), trong bối cảnh bạo lực vẫn tiếp diễn ở Ukraine bất chấp thỏa thuận hòa bình đạt được tại Minsk (Belarus).
Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest cho biết Tổng thống Obama đã dùng cuộc điện đàm trên để lên án Nga vì nước này không tuân thủ các thỏa thuận của mình. “Đó là cơ hội để ngài tổng thống lên án Nga và phe ly khai do Nga hậu thuẫn vì liên tục phá vỡ việc tuân thủ những cam kết mà họ đã đồng ý”, Reuters dẫn lời ông Josh Earnest.
Bên cạnh đó, Nhà Trắng cũng đưa ra tuyên bố rằng các nhà lãnh đạo đã khẳng định quyết tâm nhanh chóng hành động và đồng loạt áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung đáng kể nếu việc vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận Minsk xảy ra hoặc phe ly khai ở miền đông Ukraine tìm cách chiếm các vùng lãnh thổ mới.
Trong khi đó, thông cáo của văn phòng Tổng thống Pháp Francois Hollande nêu rõ ông Obama và các lãnh đạo châu Âu đã nhất trí rằng một sự vi phạm lớn lệnh ngừng bắn có thể tạo ra “phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế”.
Ngoài ra, thông cáo từ phía Pháp cũng khẳng định các bên mong muốn tăng cường các nguồn lực giám sát từ phía Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đối với tình hình ở miền đông Ukraine.
Trước đó, các lãnh đạo châu Âu hôm 2.2 cũng đã nhất trí rằng OSCE cần có vai trò lớn hơn trong việc giám sát thỏa thuận ngừng bắn và rút vũ khí của các bên ở Ukraine, theo Reuters.
Cuộc xung đột ở miền đông Ukraine vẫn tiếp diễn khiến các quốc gia phương Tây đặc biệt quan tâm. Mỹ và EU cáo buộc Nga hỗ trợ phe ly khai miền đông Ukraine và vi phạm thỏa thuận hòa bình đạt được tại Minsk. Mỹ và các nước EU này đã áp đặt các biện pháp trừng phạt lên nhiều ngành chủ chốt của Nga để gây sức ép. Trong khi đó, Nga luôn bác bỏ mọi cáo buộc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.