Mỹ ghi nhận hơn 10 triệu ca nhiễm Covid-19, cao nhất thế giới

Khánh An
Khánh An
09/11/2020 09:47 GMT+7

Mỹ ghi nhận hơn 10 triệu ca nhiễm Covid-19 , con số cao nhất so với bất cứ quốc gia nào khác.

Hãng Reuters ngày 9.11 đưa tin Mỹ trở thành nước đầu tiên trên thế giới ghi nhận hơn 10 triệu ca mắc Covid-19, trong bối cảnh làn sóng lây nhiễm mới đang gia tăng trên cả nước.
Cột mốc đáng lo ngại này được ghi nhận vào cùng ngày khi số ca mắc Covid-19 trên toàn cầu vượt 50 triệu. Mỹ ghi nhận khoảng 1 triệu ca trong vòng 10 ngày qua, mức độ lây nhiễm cao nhất tại quốc gia này kể từ khi ghi nhận ca đầu tiên ở bang Washington cách đây 293 ngày.
Mỹ ghi nhận kỷ lục 131.420 ca mắc Covid trong ngày 7.11 (giờ địa phương) và trên 100.000 ca/ngày đến 4 lần trong vòng 7 ngày qua.
Hơn 237.000 người tử vong vì Covid-19 tại Mỹ. Theo phân tích của Reuters, tính trung bình cứ 11 ca tử vong vì Covid-19 trên thế giới thì có 1 ca tại Mỹ.
Các chuyên gia y tế cảnh báo số ca tử vong có xu hướng tăng trong vòng 4-6 tuần tới, sau khi số ca mắc gia tăng.

Giữa bầu cử, số ca nhiễm Covid-19 tăng kỷ lục tại Mỹ

Ông Joe Biden, người thường chỉ trích Tổng thống đương nhiệm Donald Trump về công tác đối phó Covid-19, cam kết sẽ xem vấn đề này là ưu tiên khi phát biểu chính thức sau khi giành đại đa số phiếu trong bầu cử Mỹ.
Dự kiến ông Biden sẽ sớm công bố nhóm chuyên trách gồm 12 thành viên để đối phó với đại dịch, được chủ trì bởi cựu bác sĩ phẫu thuật Vivek Murthy, cựu ủy viên Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm David Kessler và tiến sĩ Marcella Nunez-Smith của Đại học Yale.
Nhóm chuyên trách này sẽ đảm nhiệm việc đưa ra kế hoạch hành động nhằm đối phó với đại dịch Covid-19 khi ông Biden nhậm chức vào tháng 1.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.