Mỹ-Hàn tập trận chung, Triều Tiên lên tiếng đe dọa

10/08/2021 08:42 GMT+7

CHDCND Triều Tiên tuyên bố sẽ gia tăng năng lực tấn công phủ đầu, đồng thời cảnh báo Mỹ và Hàn Quốc sẽ đối diện mối đe dọa lớn hơn vì vẫn tập trận chung.

Bà Kim Yo-jong, em gái lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un, ngày 10.8 lên án Hàn Quốc và Mỹ vì xúc tiến cuộc tập trận chung bất chấp cảnh báo của Bình Nhưỡng.
Hàn Quốc và Mỹ ngày 10.8 bắt đầu cuộc tập trận chung kéo dài đến ngày 13.8 để kiếm tra khả năng sẵn sàng phản ứng trước tình huống bất ngờ. Cuộc tập trận chính sẽ diễn ra từ ngày 16-26.8, theo Reuters.

Triều Tiên cảnh báo về 'khủng hoảng an ninh' nếu Mỹ, Hàn Quốc leo thang căng thẳng

Trong tuyên bố ngày 10.8, bà Kim Yo-jong cho rằng cuộc tập trận sẽ làm bất ổn thêm tình hình, và nói Triều Tiên rấ tiếc vì "hành động phản bội" của giới chức Hàn Quốc. Trước đó, Triều Tiên và Hàn Quốc khôi phục đường dây liên lạc sau hơn một năm nhằm giảm căng thẳng.
Bà Kim chỉ trích cuộc tập trận là “hành động tự hoại”, đe dọa người dân Triều Tiên và gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Bà cảnh báo Mỹ và Hàn Quốc sẽ đối diện mối đe dọa an ninh nghiêm trọng hơn khi liên tiếp phớt lờ cảnh báo để thực hiện cuộc diễn tập chiến tranh nguy hiểm.
"Chúng tôi sẽ tăng cường năng lực quốc phòng và phủ đầu mạnh mẽ nhằm nhanh chóng phản ứng trước bất kỳ hành động quân sự nào”, bà Kim nói.
Em gái lãnh đạo Triều Tiên cũng kêu gọi Mỹ rút hết binh sĩ khỏi Hàn Quốc để khôi phục hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.