Mỹ kêu gọi Triều Tiên trở lại đàm phán

12/12/2020 08:00 GMT+7

Thứ trưởng Ngoại giao kiêm đặc phái viên của Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun hôm qua 11.12 nhấn mạnh ngoại giao vẫn là cách duy nhất để giải quyết vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, theo AFP. .

Phát biểu tại Viện Nghiên cứu Chính sách Asan nhân chuyến thăm Hàn Quốc (từ ngày 8 -12.12), ông Biegun thừa nhận các cuộc đàm phán về chương trình vũ khí hạt nhân của CHDCND Triều Tiên “vẫn chưa đạt được thành công như mong đợi” kể từ năm 2019.
Tuy nhiên, ông Biegun đổ lỗi cho Bình Nhưỡng trong 2 năm qua “thường xuyên tìm kiếm những trở ngại cho cuộc đàm phán”.
Ông Biegun nhấn mạnh Triều Tiên phải có lộ trình rõ ràng về giải trừ hạt nhân để được nới lỏng lệnh trừng phạt kinh tế, đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng quay trở lại đàm phán.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.