Mỹ không tin Triều Tiên có bom khinh khí

11/12/2015 11:42 GMT+7

Nhà Trắng ngày 10.12 tuyên bố nghi ngờ trước việc lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nói nước này đã có bom khinh khí.

Nhà Trắng ngày 10.12 tuyên bố nghi ngờ trước việc lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nói nước này đã có bom khinh khí.

Ông Kim Jong-un tuyên bố Triều Tiên sở hữu bom khinh khí - Ảnh: ReutersÔng Kim Jong-un tuyên bố Triều Tiên sở hữu bom khinh khí - Ảnh: Reuters
Dẫu không tin tuyên bố của Triều Tiên, chính phủ Mỹ vẫn cho rằng mối đe dọa trước tham vọng phát triển vũ khí hạt nhân của Triều Tiên là điều Washington đánh giá nghiêm trọng, Reuters dẫn lời Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest.
Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) hôm 10.12 cũng dẫn lời một quan chức tình báo nước này nói rằng không có bằng chứng cho thấy Triều Tiên đủ năng lực sản xuất bom khinh khí, cho rằng ông Kim chỉ khoa trương.
Trong khi đó, ông Lee Chun-geun, một nhà nghiên cứu tại Viện chính sách khoa học và công nghệ Hàn Quốc, cũng nói Triều Tiên chưa thể sở hữu bom khinh khí nhưng có thể đang nghiên cứu sản xuất nó.
Bom khinh khí còn mạnh hơn cả bom nguyên tử, sản xuất được bom khinh khí có nghĩa đã vượt quá trình độ sản xuất bom nguyên tử.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.