Triều Tiên khoe đang phát triển bom khinh khí

10/12/2015 11:58 GMT+7

Triều Tiên loan báo phát triển cả bom khinh khí (còn gọi là bom H, mạnh hơn bom nguyên tử), khiến nhiều chuyên gia ngạc nhiên bởi mối đe dọa sẽ lớn hơn từ Bình Nhưỡng.

Triều Tiên loan báo phát triển cả bom khinh khí (còn gọi là bom H, mạnh hơn bom nguyên tử), khiến nhiều chuyên gia ngạc nhiên bởi mối đe dọa sẽ lớn hơn từ Bình Nhưỡng.

Hình ảnh tuyên truyền ở Triều Tiên chống lại mối đe doạ từ Mỹ - Ảnh: ReutersHình ảnh tuyên truyền ở Triều Tiên chống lại mối đe doạ từ Mỹ - Ảnh: Reuters
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho biết, Bình Nhưỡng không chỉ chế tạo vũ khí nguyên tử mà cả bom H, loại bom có sức công phá mạnh hơn hàng chục lần bom nguyên tử, hãng tin Yonhap ngày 10.12 dẫn nguồn tin từ truyền thông Triều Tiên.
Ông Kim Jong-un tiết lộ thông tin trên khi đi thị sát khu lịch sử Phyongchon, nơi đầu tiên phát triển ngành công nghiệp sản xuất vũ khí của Triều Tiên.
“Chúng ta có thể xây dựng Triều Tiêu thành một quốc gia mạnh và không một kẻ thù nào dám khiêu khích. Triều Tiên đã trở thành nước sở hữu vũ khí hạt nhân, sẵn sàng kích nổ bom A và bom H tự chế tạo để bảo vệ chủ quyền và phẩm giá của dân tộc”, KCNA trích phát biểu của ông Kim Jong-un, theo Kyodo.
Các chuyên gia Hàn Quốc nhận định, đây là lần đầu tiên Kim Jong-un đề cập đến bom H và họ cũng lần đầu tiên nghe đến điều này. Không ít người hoang mang về việc Bình Nhưỡng sở hữu bom H.
“Kim Jong-un tiết lộ nhiều lần về bom hạt nhân, nhưng dường như đây là lần đầu tiên ông ấy nói đến bom H”, Chang Yong-seok, nhà nghiên cứu ở Viện Đại học quốc gia nghiên cứu thống nhất và hòa bình Seoul, phát biểu.
Tuy nhiên, nhà nghiên cứu Lee Chun-geun ở Viện chính sách công nghệ và khoa học của Hàn Quốc lại khá thận trọng khi tiếp nhận thông tin này: “Khó có thể tin là Triều Tiên sở hữu bom H. Tôi nghĩ, họ chỉ đang phát triển nó thôi”.
Hãng thông tấn Kyodo của Nhật nhận định Triều Tiên muốn gây chú ý đối với thế giới, nhất là Mỹ qua việc tiết lộ về bom H. Có thể Bình Nhưỡng muốn lôi kéo Washington vào quan hệ ngoại giao mà mình muốn.
Hồi tháng 11.2015, Triều Tiên kêu gọi ký hiệp ước hòa bình với Mỹ nhằm chính thức chấm dứt cuộc chiến trên bán đảo Triều Tiên. Cho đến nay, cả Triều Tiên và Hàn Quốc vẫn ở thời kỳ đình chiến, và chiến tranh có thể xảy ra bất kỳ lúc nào trên bán đảo này.
Đề nghị ký hiệp ước hòa bình của Bình Nhưỡng chưa được Mỹ đáp ứng, trong khi Washington chỉ muốn Bình Nhưỡng nối lại đàm phán sáu bên nhằm chấm dứt chương trình hạt nhân của Triều Tiên.
Tháng 9.2015, Bình nhưỡng tuyên bố tái khởi động các cơ sở hạt nhân, dọa tấn công nước Mỹ bất kỳ lúc nào nếu Washington tiếp tục duy trì “chính sách thù địch” với họ. Triều Tiên khẳng định vũ khí hạt nhân nước này phát triển là để đối phó với mối đe dọa từ nước Mỹ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.