Mỹ liên tiếp thị uy Triều Tiên

03/05/2017 10:06 GMT+7

Sau khi triển khai tàu sân bay, máy bay ném bom chiến lược tới Hàn Quốc, Mỹ đã đưa vào hoạt động hệ thống phòng thủ đánh chặn tên lửa từ CHDCND Triều Tiên.

Ngày 2.5, Lực lượng không quân Mỹ tại Thái Bình Dương (PACAF) xác nhận đã điều 2 máy bay ném bom chiến lược B-1B bay trên bầu trời Hàn Quốc vào ngày trước đó. Hai chiếc B-1B lần lượt tham gia cuộc tập trận với chiến đấu cơ Hàn Quốc và máy bay từ tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson, theo nguồn tin quân sự tiết lộ với Yonhap. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Moon Sang-gyun cũng xác nhận cuộc tập trận chung mới với sự tham gia của B-1B nhằm tăng cường khả năng ứng phó hành động khiêu khích từ CHDCND Triều Tiên.
Đáp lại, Hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên lên án: “Hành động khiêu khích quân sự liều lĩnh này đang đẩy tình hình trên bán đảo Triều Tiên tới sát bờ vực chiến tranh hạt nhân. Quân đội Triều Tiên đang theo dõi động thái quân sự của Mỹ, sẵn sàng đáp trả mọi hình thức chiến tranh mà họ lựa chọn”. Mỹ điều 2 chiếc B-1B tới Hàn Quốc chỉ một ngày sau khi hai bên kết thúc cuộc tập trận chung thường niên kéo dài 2 tháng mang tên Đại bàng non (Foal Eagle). Trước đó, KCNA đưa tin trong tháng 3, Mỹ đã điều 9 chiếc B-1B, 20 chiến đấu cơ tàng hình F-35B cùng tàu sân bay USS Carl Vinson, hai tàu ngầm hạt nhân và một khu trục hạm trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis đến tham gia cuộc tập trận Đại bàng non.
Cùng ngày 2.5, lực lượng Mỹ ở Hàn Quốc (USFK) thông báo hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) được triển khai tới Hàn Quốc vừa đi vào hoạt động, theo Yonhap. USFK khẳng định THAAD có khả năng đánh chặn tên lửa từ Triều Tiên và bảo vệ Hàn Quốc. Lâu nay, Seoul và Washington khẳng định việc triển khai THAAD chỉ mang tính phòng thủ nhưng Bắc Kinh vẫn cực lực phản đối, với lập luận hệ thống này làm tổn hại an ninh Trung Quốc. Do đó, vài giờ sau khi USFK đưa ra thông báo trên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng tuyên bố: “Chúng tôi phản đối việc triển khai THAAD và yêu cầu các bên liên quan dừng việc này ngay lập tức. Chúng tôi sẽ tiến hành các biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích của mình”, theo AFP.
Ngoài những khí tài nói trên, Mỹ vừa triển khai một máy bay trinh sát không người lái Global Hawk tới Tokyo, được cho là để theo dõi các động thái ở Triều Tiên. Đài NHK hôm qua dẫn lời giới chức Mỹ cho biết thêm Washington sẽ sớm triển khai thêm 4 chiếc Global Hawk tới Tokyo.
Trung Quốc tuyển gấp phiên dịch viên tiếng Triều Tiên
Ngày 2.5, tờ The Korea Times loan tin chính quyền Đan Đông, thành phố của Trung Quốc giáp với Triều Tiên, vừa ra công văn tuyển khẩn cấp phiên dịch viên tiếng Triều Tiên song không nói rõ lý do.
Công văn yêu cầu tuyển phiên dịch viên tiếng Triều Tiên làm việc tại 10 ban ngành ở Đan Đông, trong đó có bộ phận biên phòng, thương mại và hải quan. Giới chuyên gia và nhiều người dân ở Đan Đông suy đoán rằng động thái mới cho thấy Trung Quốc đang chuẩn bị ứng phó nguy cơ bùng nổ chiến tranh ở bán đảo Triều Tiên, theo The Korea Times. Cuộc chiến tiềm tàng này có thể khiến nhiều người Triều Tiên vượt biên giới, xin tị nạn ở Trung Quốc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.