Mỹ mạnh tay với hàng Trung Quốc

30/05/2018 08:29 GMT+7

Hôm qua, Nhà Trắng thông báo ngày 15.6 sẽ công bố danh sách hàng hóa Trung Quốc có tổng giá trị 50 tỉ USD (1,14 triệu tỉ đồng) phải chịu thuế nhập khẩu 25%.

Tiếp đó, Washington sẽ tiếp tục các vụ kiện Bắc Kinh tại Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Ngoài ra, đến cuối tháng 6, Mỹ sẽ tung ra các biện pháp giới hạn đầu tư và tăng cường kiểm soát xuất khẩu hàng hóa cho các doanh nghiệp Trung Quốc bị cho liên quan đến ý định thâu tóm những công nghệ quan trọng, theo Reuters.
Mới đây, Trung Quốc đồng ý đẩy mạnh nhập khẩu nông sản và sản phẩm năng lượng của Mỹ, còn Washington thông báo đạt thỏa thuận để cho phép Hãng viễn thông ZTE của Trung Quốc hoạt động trở lại.
Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump lại vừa nhận định toàn bộ thỏa thuận giữa hai bên “cần có cấu trúc khác”, chỉ dấu cho thấy bất đồng thương mại sẽ còn tiếp diễn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.