Mỹ mời Myanmar dự tập trận Hổ Mang Vàng

20/10/2012 03:30 GMT+7

Ngày 19.10, Thái Lan thông báo Mỹ vừa đưa Myanmar vào danh sách quan sát viên cuộc tập trận đa phương lớn nhất tại châu Á - Thái Bình Dương.

Đây là cuộc tập trận thường niên có tên gọi Hổ Mang Vàng (Cobra Gold). Ngoài Mỹ và chủ nhà Thái Lan, sự kiện này còn có sự tham gia của Hàn Quốc, Nhật Bản, Indonesia, Malaysia và Singapore. Ngoài ra, hơn 10 nước khác có mặt với tư cách quan sát viên. Dự kiến, cuộc tập trận Hổ Mang Vàng thu hút hơn 10.000 binh sĩ và nhiều khí tài hiện đại phục vụ mọi loại hình tác chiến.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Thái Lan Thanathip Sawangsang cho hay các thành viên chính thức sẽ thảo luận việc mời Myanmar trong những ngày tới. Giới quan sát đánh giá động thái trên thể hiện sự cởi mở đáng kể của Mỹ đối với quốc gia từng bị coi là đối nghịch. Trong một diễn biến khác, tàu hải quân Mỹ USS Green Bay với sứ mệnh nhân đạo sáng 19.10 đã cập cảng Benoa tại Bali để chuẩn bị cho cuộc diễn tập huấn luyện chung với quân đội Indonesia.

Thục Minh
(VP Singapore)

>> Bà Aung San Suu Kyi có thể trở thành Tổng thống Myanmar
>> Myanmar kêu gọi quốc tế ủng hộ
>> Mỹ sẽ nới lỏng việc nhập hàng hóa Myanmar
>> Mỹ nới lỏng lệnh cấm nhập khẩu từ Myanmar
>> Tổng thống Myanmar lên đường sang Mỹ
>> Cơ hội vào thị trường Myanmar
>> Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc thăm Myanmar
>> Myanmar siết chặt giá khách sạn
>> Mỹ bỏ hạn chế thị thực cho Myanmar

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.