Mỹ muốn đánh thuế 25% lên 200 tỉ USD hàng nhập từ Trung Quốc

Khánh An
Khánh An
01/08/2018 10:03 GMT+7

Mức thuế suất mới vượt xa mức 10% đã đề xuất vào tháng 7 và có thể được công bố ngay trong ngày 1.8.

Reuters ngày 1.8 dẫn nguồn tin cấp cao cho hay chính quyền Mỹ dự định đánh thuế nhập khẩu 25% lên 200 tỉ USD hàng hóa từ Trung Quốc, tăng mạnh so với mức 10% trong dự định trước đó.
Nhà Trắng hôm 10.7 thông báo có thể sẽ đánh thuế 10% đối với hàng ngàn mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, bao gồm thực phẩm, hóa chất, thép, nhôm và hàng loạt mặt hàng tiêu dùng từ thức ăn cho chó, đồ nội thất, thảm lót sàn cho đến vỏ xe, xe đạp và các sản phẩm làm đẹp.
Theo nguồn tin, chính quyền Mỹ có thể thông báo về đề xuất tăng thuế suất lên 25% ngay trong ngày 1.8 (giờ địa phương). Phía Trung Quốc hiện chưa có phản ứng về thông tin này.
Trước đó vào tháng 7, Mỹ quyết định áp dụng thuế nhập khẩu 25% đối với 34 tỉ USD hàng hóa từ Trung Quốc. Bắc Kinh sau đó trả đũa bằng biện pháp tương tự.
[VIDEO] Đánh thuế Trung Quốc có thể làm tăng chi phí tái tranh cử của ông Trump
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.