Mỹ sẵn sàng gửi thêm vũ khí cho phe nổi dậy Syria

16/10/2015 14:23 GMT+7

(TNO) Quân đội Mỹ sẵn sàng tăng cường viện trợ vũ khí cho phe nổi dậy chống tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria.

(TNO) Quân đội Mỹ sẵn sàng tăng cường viện trợ vũ khí cho phe nổi dậy chống tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria.

Các tay súng phe nổi dậy ở Syria - Ảnh: ReutersCác tay súng phe nổi dậy ở Syria - Ảnh: Reuters
Một quan chức Mỹ giấu tên ngày 15.10 cho AFP biết Lầu Năm Góc sẵn sàng chuyển thêm vũ khí, đạn dược cho phe nổi dậy chống IS.
“Mỹ sẽ tiến hành thêm nhiều đợt cung cấp vũ khí với điều kiện phe nổi dậy chứng minh họ dùng số vũ khí này một cách hiệu quả để chống IS”, quan chức Mỹ cho hay.
Liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu chống IS hôm 11.10 đã thả 50 tấn đạn dược và rocket cho phe nổi dậy ở Syria.
Lầu Năm Góc đã hủy bỏ chương trình 500 triệu USD viện trợ, huấn luyện cho các nhóm phe nổi dậy sau khi một số nhóm tuồn vũ khí và đạn dược do Mỹ viện trợ cho những nhóm thuộc mạng lưới khủng bố al-Qaeda.
Nga tiến hành chiến dịch ném bom ở Syria kể từ ngày 30.9 nhằm tiêu diệt IS và “các phần tử khủng bố”. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc cáo buộc Nga không kích vào phe nổi dậy muốn lật đổ chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Moscow luôn bác bỏ cáo buộc này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.