Mỹ tiếp tục yêu cầu Trung Quốc ngừng xây đảo phi pháp ở Biển Đông

12/06/2015 09:48 GMT+7

(TNO) Ngày 11.6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tiếp tục lên tiếng yên cầu Trung Quốc ngừng các hoạt động cải tạo đảo phi pháp và quân sự hóa trên Biển Đông.

(TNO) Ngày 11.6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tiếp tục lên tiếng hối thúc Trung Quốc ngừng các hoạt động cải tạo đảo phi pháp và quân sự hóa trên Biển Đông.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter gặp Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, thượng tướng Phạm Trường Long ngày 11.6 tại Washington - Ảnh: AFP
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã gặp Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, thượng tướng Phạm Trường Long ngày 11.6 tại Washington. Thông tin về cuộc gặp này được đăng trên trang web Bộ Quốc phòng Mỹ.
Tại cuộc gặp, ông Carter tiếp tục khẳng định những lo ngại của Mỹ tại Biển Đông, đồng thời hối thúc Trung Quốc ngừng các hoạt động cải tạo đảo phi pháp và quân sự hóa trên Biển Đông.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng kêu gọi một giải pháp hòa bình và tuân thủ luật pháp quốc tế trên Biển Đông.
Trước đó, tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore, ông Ashton Carter công khai chỉ trích hoạt động xây dựng phi pháp của Trung Quốc trên các bãi đá chiếm của Việt Nam tại quần đảo Trường Sa là mối đe dọa đối với hòa bình và ổn định khu vực.
Bên cạnh những tuyên bố về vấn đề Biển Đông, ông Carter cũng nhấn mạnh cam kết phát triển quan hệ quân sự với Trung Quốc, đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực có cùng lợi ích, theo thông báo đăng trên trang web Bộ Quốc phòng Mỹ.
Theo China Daily, ông Phạm Trường Long là lãnh đạo quân sự cấp cao nhất của Trung Quốc thăm Mỹ kể từ năm 2012, khi Bắc Kinh chuyển giao thế hệ lãnh đạo. Ngoài việc dọn đường cho chuyến thăm Mỹ sắp tới của Chủ tịch Tập Cận Bình, chuyến thăm kéo dài một tuần này của ông Phạm Trường Long được nhiều người nhận định là nhằm tìm kiếm giải pháp hạ nhiệt căng thẳng gần đây giữa Mỹ và Trung Quốc về vấn đề Biển Đông.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.