Mỹ và Triều Tiên đấu khẩu tại Liên Hiệp Quốc

16/12/2017 12:04 GMT+7

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson và Đại sứ CHDCND Triều Tiên Ja Song-nam đấu khẩu trong cuộc họp bàn về diễn biến phát triển tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hôm 15.12.

Cuộc họp nói trên diễn ra theo đề nghị của Nhật Bản, nước giữ chức Chủ tịch Hội đồng Bảo an trong tháng này, theo Đài NHK. Tại cuộc họp, Ngoại trưởng Nhật Taro Kono kêu gọi tất cả quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc gửi thông điệp rõ ràng rằng cộng đồng quốc tế sẽ không bao giờ công nhận Triều Tiên là quốc gia hạt nhân.
Theo sau phát biểu của ông Kono, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tuyên bố Bình Nhưỡng phải dừng “hành vi mang tính đe dọa” trước khi bắt đầu đàm phán với Mỹ. Ông nhấn mạnh Mỹ sẽ không chấp nhận bất kỳ điều kiện tiên quyết nào cho đối thoại ngoại giao với Triều Tiên và chính quyền Tổng thống Donald Trump cũng như cộng đồng quốc tế sẽ tiếp tục gây áp lực lên Bình Nhưỡng.
Đại sứ Triều Tiên Ja Song-nam dự cuộc họp về chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này ở Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ngày 15.12 Reuters
Đáp lại, Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc Ja Song-nam nhấn mạnh chương trình phát triển vũ khí của Bình Nhưỡng mang tính “phòng thủ” và Mỹ mới là quốc gia đầu tiên chịu trách nhiệm cho tình trạng phổ biến vũ khí hạt nhân vì nước này đổ tiền hiện đại hóa vũ khí, theo NHK. Ông Ja còn chỉ trích cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ đe dọa hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên.
Sau đó, Ngoại trưởng Tillerson một lần nữa tuyên bố Mỹ sẽ không bao giờ chấp nhận Triều Tiên là nhà nước hạt nhân và chính Bình Nhưỡng gây ra các căng thẳng ở khu vực, theo NHK.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.