Mỹ viện trợ vũ khí sát thương cho Ukraine

23/12/2017 10:22 GMT+7

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 22.12 thông báo sẽ gia tăng viện trợ nhằm củng cố khả năng phòng thủ của Ukraine trong bối cảnh chiến sự tại miền đông nước này tiếp tục diễn ra.

Trong tuyên bố ngày 22.12, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết viện trợ của nước này cho Ukraine hoàn toàn mang tính phòng thủ, nhằm giúp Kiev bảo vệ chủ quyền của mình, theo Reuters.
Bộ này cho biết việc cung cấp vũ khí phòng thủ cho Ukraine không vi phạm nội dung của thỏa thuận hòa bình Minsk, được ký kết giữa Nga, Đức, Pháp và Ukraine năm 2015.
ABC News cũng ngày đưa tin rằng Tổng thống Donald Trump dự kiến phê chuẩn hợp đồng bán tên lửa chống tăng cho Ukraine. Hồi đầu tuần, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đồng ý cấp phép việc xuất khẩu một số loại vũ khí hạng nhẹ cho Ukraine.
Xung đột giữa quân chính phủ Ukraine và phe ly khai ở vùng Donbas miền đông nước này đã kéo dài 3 năm qua.
Tháng 2.2015, bộ tứ Normandy ký thỏa thuận Minsk nhằm vạch ra lộ trình để giảm nhiệt tình hình chiến sự. Tuy nhiên, nước Nga - vốn bị cáo buộc hậu thuẫn phe ly khai Ukraine - cho rằng việc Mỹ cung cấp vũ khí cho Ukraine chỉ khiến tình hình leo thang căng thẳng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.