Mỹ xử vụ âm mưu lật đổ chính quyền

29/08/2012 03:15 GMT+7

Tòa án bang Georgia, Mỹ hôm qua bắt đầu xét xử vụ 4 binh sĩ về cáo buộc âm mưu lật đổ chính quyền và ám sát các nhân vật quan trọng, theo CNN .

Các bị can Michael Burnett, Isaac Aguigui, Anthony Peden và Christopher Salmon trú đóng tại Trại Stewart, Georgia. Theo cáo trạng, những người này dụ dỗ binh lính và cựu binh bất mãn để thành lập một nhóm vũ trang, tích trữ vũ khí để chuẩn bị “giành chính quyền về lại cho nhân dân”.

Các nhà điều tra đã tịch thu được bản kế hoạch chi tiết về ý định chiếm Trại Stewart làm căn cứ để tiến hành đánh bom, ám sát giới lãnh đạo Georgia lẫn liên bang. Vụ việc bị phát hiện sau khi Burnett và một số người khác sát hại Michael Roark và bạn gái của anh này vì cho rằng họ ăn cắp tiền của nhóm để bỏ trốn vào tháng 12.2011.

CNN dẫn lời giới chức an ninh cho biết họ chưa nắm rõ nhóm lật đổ nói trên còn bao nhiêu thành viên và đang phối hợp với quân đội để điều tra.

Trọng Kha

>> Mexico tạm giam cảnh sát bắn vào xe đại sứ quán Mỹ
>> Mỹ treo cờ rủ tưởng niệm Neil Armstrong
>> Phim tài liệu chống ông Obama gây sốt ở Mỹ
>> Mỹ thống trị thị trường vũ khí
>> Mỹ và Anh tiếp tục hỗ trợ phe đối lập Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.