Nắng nóng hoành hành khắp nơi

04/08/2018 09:40 GMT+7

Nhiều nước châu Âu đã ban hành cảnh báo thời tiết khắc nghiệt sau khi nhiệt độ ở đây vọt lên trên 40 0 C.

Bồ Đào Nha dự báo nhiệt độ trong những ngày tới có thể phá kỷ lục 47,30C từng được thiết lập tại vùng Alentejo, miền nam nước này hồi năm 2003, đồng thời cảnh báo về nguy cơ cao xảy ra cháy rừng, theo tờ Daily Express. Ý cũng đã đưa ra cảnh báo đỏ, mức cao nhất trong ba mức nắng nóng, ở miền trung và bắc nước này, bao gồm các thành phố du lịch như Rome, Florence và Venice.
Cùng ngày, CNN dẫn thông báo từ Bộ Y tế, Phúc lợi và Kiểm soát Dịch bệnh Hàn Quốc cho hay số người thiệt mạng vì sốc nhiệt trong đợt nắng nóng kéo dài hơn hai tuần ở nước này đã lên tới 29 người. Cơ quan khí tượng Hàn Quốc cho biết hôm 1.8 là ngày nóng nhất ở Seoul trong 111 năm khi nhiệt độ lên tới 39,60C. CHDCND Triều Tiên cũng không tránh khỏi đợt nắng nóng gay gắt mà nước này gọi là “thiên tai chưa từng có”. Tại Nhật Bản, ít nhất 96 người tử vong trong tháng 7 chỉ tại thủ đô Tokyo khi nhiệt độ lên tới 410C, theo tờ The Mainichi.
[VIDEO] Thời tiết khô nóng, cháy rừng ở California càng kinh hoàng hơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.