Nga có thể đánh chặn bất kỳ loại tên lửa nào

23/11/2011 10:48 GMT+7

(TNO) Hệ thống phòng không của Nga sẽ có khả năng đánh chặn bất kỳ loại tên lửa nào, kể cả tên lửa siêu thanh, RIA Novosti dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Serdyukov cho biết hôm 22.11.

(TNO) Hệ thống phòng không của Nga sẽ có khả năng đánh chặn bất kỳ loại tên lửa nào, kể cả tên lửa siêu thanh, RIA Novosti dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Serdyukov cho biết hôm 22.11.

>> Hải quân Nga sẽ có thêm 10 tàu ngầm
>> Nga chuẩn bị bắn tên lửa liên lục địa
>> Mỹ thử thành công "siêu vũ khí tiên tiến
>> Mỹ thử thiết bị bay nhanh hơn tên lửa

"Sự tích hợp của các hệ thống (phòng thủ vũ trụ) sẽ giúp nó có khả năng đánh chặn bất kỳ mục tiêu nào ở bất kỳ tốc độ nào, bao gồm cả loại tên lửa siêu thanh", ông Serdyukov nói.

Hệ thống mới này đã được thiết lập và sẽ được vận hành vào ngày 1.12 tới, Bộ trưởng Serdyukov nói và cho biết thêm rằng, hệ thống sẽ bao gồm "phòng không, phòng thủ tên lửa, cảnh báo sớm vụ tấn công tên lửa và các hệ thống kiểm soát không gian".

Phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Nga được đưa ra chỉ vài ngày sau khi quân đội Mỹ bắn thử nghiệm thành công loại tên lửa tầm xa mới bay trong khí quyển trái đất với tốc độ siêu thanh.

Loại tên lửa này có tên "siêu vũ khí tiên tiến" (AHW), được bắn đi từ đảo Hawaii hôm 17.11, đánh trúng mục tiêu tại đảo san hô Kwajalein thuộc quần đảo Marshall, cách Hawaii khoảng 4.000 km về phía tây nam.

Bộ Quốc phòng Mỹ không cho biết tốc độ tối đa mà AHW đã đạt được, nhưng theo phân tích của các nhà khoa học thì, AHW có thể đạt tốc độ Mach 5, nhanh gấp 5 lần tốc độ âm thanh, vào khoảng 6.000 km/giờ.

Với AHW, Mỹ đặt nhiều tham vọng sẽ sở hữu loại vũ khí có khả năng tấn công bất kỳ nơi nào trên trái đất trong vòng chỉ hơn một giờ.

Tiến Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.