Nga phát hiện viên kim cương lớn nhất châu Âu

Văn Khoa
Văn Khoa
21/07/2019 10:00 GMT+7

Vùng Arkhangelsk thuộc tây bắc nước Nga đang trở nên nổi tiếng nhờ phát hiện viên kim cương lớn nhất ở châu Âu và một viên kim cương vàng chanh hiếm thấy cùng nhiều loại đá quý khác.

Ngày 20.7, một viên kim cương màu vàng chanh nặng 47,61 carat đã được tìm thấy tại Grib, một trong những mỏ kim cương lớn nhất ở Nga và thế giới. Viên kim cương này có độ tinh khiết cao và hình dạng phù hợp, khiến nó trở nên hấp dẫn đối với những công ty trang sức lớn, theo Đài RT dẫn thông báo từ chủ sở hữu mỏ Grib, công ty AGD Diamonds.

Viên kim cương màu vàng chanh nặng 47,61 carat

Chụp màn hình RT

Trước đó vào ngày 16.7, AGD Diamonds tiết lộ với hãng tin TASS rằng công ty đã khai thác được một viên đá quý nặng 127,34 carat và một viên kim cương nặng 222,09 carat tại Grib. Đây là viên kim cương lớn nhất từng được tìm thấy ở châu Âu.
AGD Diamonds đang lên kế hoạch những viên kim cương và đá quý nói trên tại sàn giao dịch đá quý nổi tiếng ở thành phố Antwerp của Bỉ. Nước này và Israel thường có những khách hàng mua kim cương lớn nhất, theo AGD Diamonds.

[VIDEO] Viên kim cương hiếm 88 carat giá 11,8 triệu USD

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.