Nga tuyên bố phát triển 2 mẫu tên lửa mới đáp trả Mỹ

Khánh An
Khánh An
05/02/2019 18:30 GMT+7

Quân đội Nga nhận được chỉ thị phát triển xong 2 mẫu tên lửa mới trước năm 2021.

Hãng Reuters ngày 5.2 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết Moscow phải phát triển hệ thống tên lửa hành trình và tên lửa bội siêu thanh mới để đối phó với kế hoạch Mỹ rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).
Bộ trưởng Shoigu cho hay ông đã chỉ đạo quân đội bắt đầu công việc và đảm bảo rằng 2 hệ thống tên lửa mặt đất mới sẽ hoàn thành vào năm 2021.
[VIDEO] Mục tiêu của Nga: 2 loại tên lửa mới trước năm 2021, sau khi Mỹ rời hiệp ước hạt nhân
INF được ký kết năm 1987 nhằm giới hạn tên lửa có thể mang đầu đạn hạt nhân với tầm bắn 500 - 5.500 km ở châu Âu. Tuy nhiên, Washington và Moscow nhiều lần cáo buộc nhau vi phạm hiệp ước.
Căng thẳng dẫn đến việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ rút khỏi thỏa thuận này.
Đến ngày 2.2, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moscow tạm ngừng tham gia INF sau khi Washington có động thái tương tự. Chủ nhân Điện Kremlin cũng chỉ đạo phát triển các hệ thống tên lửa mới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.