Ngày bầu cử tổng thống Mỹ bắt đầu, cử tri New Hampshire bỏ phiếu lúc nửa đêm

Bảo Vinh
Bảo Vinh
03/11/2020 12:56 GMT+7

Ngày bầu cử chính thức tại Mỹ đã bắt đầu và cử tri tại bang New Hampshire là những người đầu tiên bỏ lá phiếu bầu tổng thống trong ngày 3.11.

Như thông lệ vào mỗi mùa bầu cử, cử tri tại làng Dixville Notch tại bang New Hampshire ở bờ đông Mỹ bắt đầu bỏ phiếu ngay khi vừa sang ngày 3.11.
Ngôi làng nằm trong một khu rừng gần biên giới Canada chỉ có 12 người dân. Truyền thống bỏ phiếu này bắt đầu từ năm 1960, theo AFP. Ngay sau đó, người dân tại làng Millsfield cũng bắt đầu bỏ phiếu chọn tổng thống.

Bầu cử Mỹ 2020: Những chiến thắng đầu tiên của Donald Trump và Joe Biden

Ngôi nhà nơi cuộc bỏ phiếu diễn ra

AFP

Hầu hết các điểm bỏ phiếu tại bờ đông sẽ mở cửa vào 6-7 giờ ngày 3.11 (18-19 giờ, giờ Việt Nam).
Theo dự án bầu cử Mỹ tại Đại học Florida, có tổng cộng 98,8 triệu cử tri đã bỏ phiếu sớm trong năm nay, trong đó 35,7 triệu cử tri bỏ phiếu trực tiếp và 63 triệu cử tri bỏ phiếu qua thư.
Số cử tri bỏ phiếu sớm tại New Hampshire là 181.577 người, tương đương 24% tổng số phiếu bầu cách đây 4 năm. Năm 2016, bà Hillary Clinton chiến thắng tại New Hampshire (4 phiếu đại cử tri) với cách biệt rất sít sao so với ông Donald Trump.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.