Ngày đen tối ở Campuchia, Thái Lan, Ấn Độ

Văn Khoa
Văn Khoa
05/05/2021 08:22 GMT+7

Số ca nhiễm Covid-19 mới ở Campuchia tăng lên mức cao chưa từng thấy trong khi tình trạng tử vong vì bệnh này ở Thái Lan và Ấn Độ vẫn ở mức báo động.

Bộ Y tế Campuchia hôm qua thông báo ghi nhận thêm 938 ca nhiễm Covid-19, vượt con số kỷ lục 880 ca của hôm 29.4, theo tờ Khmer Times. Tất cả ca nhiễm mới đều liên quan sự kiện cộng đồng ngày 20.2. Số liệu mới còn cho thấy số ca nhiễm Covid-19 mới ở Phnom Penh cũng ở mức cao kỷ lục 605 ca và có 175 ca ở Kandal, tỉnh có biên giới giáp với Việt Nam.
Trước đó, vào tối 2.5, Thủ tướng Campuchia Hun Sen tuyên bố chính phủ nước này đã quyết định chấm dứt tình trạng phong tỏa kéo dài 3 tuần đối với Phnom Penh và TP.Takhmao thuộc Kandal sau ngày 5.5, ngoại trừ một số khu vực còn có nguy cơ lây lan cao. Tính đến hôm qua, tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Campuchia tăng lên 16.299, trong đó có tới 15.744 ca liên quan sự kiện cộng đồng 20.2 và 107 ca tử vong.

Hộ chiếu Covid-19 có phân biệt đối xử?

 
Ở Thái Lan, tổng số ca nhiễm Covid-19 tử vong tăng lên 303 ca sau khi có thêm 27 ca được ghi nhận hôm qua, mức cao thứ 2 theo sau con số kỷ lục 31 được công bố hôm 3.5, theo tờ Bangkok Post. Trung tâm quản lý tình hình Covid-19 thuộc chính phủ Thái Lan hôm qua còn ghi nhận thêm 1.763 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm lên 72.788. Theo phát ngôn viên CCSA Taweesilp Visanuyothin, số bệnh nhân Covid-19 trong tình trạng nguy kịch đang tăng. Kể từ khi làn sóng Covid-19 thứ 3 bùng phát hồi đầu tháng 4, Thái Lan ghi nhận thêm 43.925 ca nhiễm và 209 ca tử vong. Giới chức Thái Lan hy vọng tình hình sẽ hạ nhiệt trong vài tuần tới nhờ áp đặt những biện pháp hạn chế như đóng cửa các quán bar và khu công cộng ở Bangkok.
Cũng trong hôm qua, giới chức Lào ghi nhận thêm 60 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca lên 1.026, theo tờ The Laotian Times. Phó thị trưởng Vientiane Phouvong Vongkhamxay cho hay Covid-19 trong thời gian qua đã lây lan nhanh ở thủ đô, đẩy số ca nhiễm lên tới 605, nhưng số ca nhiễm hiện nay bắt đầu giảm, nhờ tất cả các cá nhân và tổ chức quyên góp, hỗ trợ trong nỗ lực kiểm soát dịch bệnh ở thành phố này.

Bệnh nhân Covid-19 Ấn Độ đến đền thờ để thở dưỡng khí

Trong khi đó, số ca nhiễm Covid-19 tử vong và số ca nhiễm mới ở Ấn Độ vẫn ở mức kinh hoàng. Dữ liệu do Bộ Y tế Ấn Độ công bố hôm qua cho thấy có thêm 3.449 ca tử vong vì Covid-19 và 357.229 ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ, nâng tổng số người chết vì bệnh này lên 222.408 người và tổng số ca nhiễm lên hơn 20 triệu. Giới chuyên gia y tế cho rằng con số thực tế có thể cao hơn gấp 5 - 10 lần so với con số được công bố, theo Reuters. Lãnh đạo đảng Quốc đại Ấn Độ đối lập Rahul Gandhi hôm qua viết trên Twitter rằng cách duy nhất ngăn chặn làn sóng Covid-19 hiện nay ở nước này là phong tỏa toàn quốc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.