Nghị sĩ Mỹ bị bắt vì biểu tình

17/07/2021 08:50 GMT+7

NBC News ngày 16.7 đưa tin hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Mỹ Joyce Beatty đã bị cảnh sát bắt cùng 8 người khác trong cuộc biểu tình tại tòa nhà văn phòng của Thượng viện Mỹ tại Đồi Capitol, thủ đô Washington D.C, ngày 15.7.

Bà Beatty, lãnh đạo một nhóm nghị sĩ da màu quốc hội Mỹ, cùng những người khác biểu tình nhằm phản đối việc các bang thông qua quy định hạn chế nhiều quyền của cử tri.
Bên cạnh đó, nghị sĩ 71 tuổi còn kêu gọi thông qua đạo luật về quyền bầu cử đang bị ngăn chặn tại Thượng viện.
Cảnh sát thông báo cuộc biểu tình là trái phép và đã cảnh báo 3 lần trước khi bắt giữ những người vi phạm.

Tổng thống Biden chỉ trích "lời dối trá kinh khủng" về gian lận bầu cử

Đây không phải là lần đầu tiên bà Beatty chạm trán với lực lượng hành pháp. Hồi tháng 5.2020, bà Beatty và nhiều quan chức bang Ohio bị cảnh sát xịt hơi cay trong đợt biểu tình sau cái chết của người đàn ông da màu George Floyd. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.