Người của ông Thaksin lãnh đạo Pheu Thai

Minh Quang
Minh Quang
30/10/2018 08:21 GMT+7

Đảng Pheu Thai ở Thái Lan thông báo bầu trung tướng cảnh sát Viroj Pao-in làm lãnh đạo đảng để chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào tháng 2.2019.

Đây là hoạt động chính thức đầu tiên của Pheu Thai, lực lượng chính trị ủng hộ gia tộc Shinawatra, kể từ sau cuộc đảo chính của quân đội lật đổ Thủ tướng Yingluck Shinawatra hồi năm 2014.
Là người thân cận của cựu Thủ tướng Thaksin, ông Viroj, 84 tuổi, đóng vai trò quyền lãnh đạo Pheu Thai trong thời gian qua và đã “vất vả lèo lái đảng chính trị lớn nhất Thái Lan vượt qua thời kỳ khó khăn nhất”, theo lời bà Sudarat Keyuraphan, người mới được chọn đứng đầu ủy ban chiến lược tranh cử của đảng. Ông cũng được cho là sẽ đại diện đảng tranh cử thủ tướng.
Ngoài ra, bà Sudarat tuyên bố Pheu Thai “đã có phương án đối phó” nguy cơ bị chính quyền quân sự giải thể vì cáo buộc để ông Thaksin đứng sau điều khiển.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.